TP Hồ Chí Minh: Vận động, tiếp nhận 5.714 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội

Ngày 29/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ Cứu trợ, nguồn tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động Trung tâm An sinh Thành phố năm 2021.
Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu (phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, trao Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động, ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã có nhiều biện pháp, cách thức vận động linh hoạt các nguồn quỹ và chăm lo phù hợp với tình hình thực tế với hàng loạt các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, giúp Thành phố vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn, dần chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt, phục hồi kinh tế.  

Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố đã vận động, tiếp nhận được hơn 184 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ tiếp nhận được hơn 4 tỷ đồng; Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” vận động, tiếp nhận được 17,273 tỷ; tổng nguồn tài chính, hàng hóa ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trị giá gần 4.688 tỷ  đồng và Trung tâm An sinh Thành phố vận động được 2.737.828 túi an sinh với số tiền hơn 821 tỷ đồng. Tổng giá trị nguồn vận động, tiếp nhận từ 4 nguồn Quỹ nói trên trong năm 2021 là trên 5.714 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cảm ơn, tri ân các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động, ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Từ các nguồn Quỹ này, năm 2021, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19… Trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo an sinh xã hội từ các nguồn Quỹ đã xuất hiện nhiều nhiều mô hình, giải pháp hay được triển khai thực hiện đạt kết quả cao như "ATM gạo"; gian hàng 0 đồng; túi thuốc F0; trạm Oxy tình thương; hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân F0, chương trình 2 triệu túi an sinh; chăm sóc và điều trị F0, hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, điều trị COVID-19; xây dựng Lầu chuông tại chùa Song Tử Tây; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh xá trên đảo Nam Yết, “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”; công trình xây dựng nhà liền kề chốt chiến đấu dân quân thường trực đất liền biên giới; công trình Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài B, quần đảo Trường Sa...

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hồ Hải (phải), Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, trao Biểu trưng tri ân của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động, ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Ghi nhận và biểu dương các kết quả tích cực trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý các nguồn Quỹ, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều giải pháp, tập trung tuyên truyền, vận động và trực tiếp góp phần rất lớn vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 gắn với những mô hình hiệu quả, cách làm hay của tập thể và cá nhân. Qua đó đã củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền Thành phố; phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của nhân dân Thành phố tiếp tục chung sức tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19...

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động, quản lý các nguồn Quỹ trong thời gian tới, lãnh đạo Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tiếp tục đổi mới, nội dung phương thức hoạt động các nguồn Quỹ theo hướng thiết thực, cụ thể đảm bảo theo quy định, tăng cường tạo sự đồng thuận, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các nguồn Quỹ. Ông Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, tự kiểm tra hoạt động quản lý Quỹ, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động theo hướng phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm tính chính xác, phù hợp theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự nhất trí, đồng thuận nhằm huy động được mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2022…

Chú thích ảnh
Vinh danh và trao Bằng khen, Biểu trưng tri ân của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động vận động, ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội. 

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố vinh danh, tặng Bằng khen cho hơn 200 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, ủng hộ các nguồn Quỹ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID và các hoạt động an sinh xã hội của Thành phố trong năm 2021.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.