TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn CNN (Hoa Kỳ) tăng cường hợp tác quảng bá du lịch

Chiều 7/9, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp bà Erin Williams, Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn CNN (Hoa Kỳ) đang trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Tại buổi tiếp, ông Dương Anh Đức cảm ơn, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa CNN và Thành phố trong các chương trình truyền thông quảng bá du lịch của Thành phố trên các nền tảng truyền thông của CNN. Qua đó giới thiệu đến du khách quốc tế tiềm năng du lịch, góp phần vào những kết quả tích cực của ngành du lịch Thành phố thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho rằng Thành phố và CNN còn rất nhiều lĩnh vực có thể hợp tác để tạo ra những sản phẩm truyền thông có giá trị, mang lại lợi ích cho cả hai bên. 

Chia sẻ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ông Dương Anh Đức bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa sự phối hợp với CNN, với các đối tác của CNN trong hoạt động truyền thông, giới thiệu sâu hơn tiềm năng du lịch của Thành phố; giới thiệu và quảng bá về sự đa dạng và đặc sắc của văn hóa và con người; hợp tác trong các chiến dịch truyền thông thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong những lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển; giới thiệu đến khách hàng quốc tế về những hàng hóa, sản phẩm nông sản chất lượng cao…

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung sau buổi làm việc. 

Đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Erin Williams cho biết một tỷ lệ lớn khách hàng trong hệ sinh thái của CNN là các doanh nghiệp, nhà đầu tư. CNN luôn quan tâm đến thị hiếu và mong muốn đầu tư của các khách hàng. CNN đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác với các địa phương, quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực này và sẵn sàng kết nối giúp Thành phố Hồ Chí Minh đến với các nhà đầu tư quốc tế tiềm năng.

Bày tỏ mong muốn sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực Thành phố quan tâm, bà Erin Williams cho biết, trên nền tảng kết quả hợp tác đã có, CNN sẵn sàng phối hợp cùng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những chiến dịch quảng bá du lịch hướng tới đối tượng khách du lịch cao cấp có khả năng lưu trú và chi tiêu nhiều hơn; triển khai các kế hoạch truyền thông quảng bá thế mạnh văn hóa, con người của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam đến với người dân các nước qua hệ thống truyền thông của CNN.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.