TP Hồ Chí Minh và Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ cao

Chiều 15/5, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Chee Hong Tat, Quốc vụ khanh cấp cao Bộ Thương mại và Công nghiệp, kiêm Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục Singapore, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Singapore thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm chào mừng chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Singapore; nhấn mạnh, trong thời gian qua, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Singapore đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, nhất là lĩnh vực đầu tư, thương mại. Hiện Singapore là nhà đầu tư số một tại Thành phố với hơn 1.100 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 10 tỷ USD. Singapore cũng là đối tác thương mại quan trọng của Thành phố với mức kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 3,7 tỷ USD.

Cảm ơn thiện chí, mối quan tâm của các doanh nghiệp Singapore đối với các lĩnh vực phát triển của Thành phố, ông Lê Thanh Liêm cho biết, dự kiến trong năm 2019, lãnh đạo cấp cao của Thành phố sẽ thăm chính thức Singapore, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên về đầu tư, thương mại, khởi nghiệp sáng tạo, đô thị thông  minh, đào tạo… Thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Singapore trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác trong phát triển nhân lực chất lượng cao, phát triển Logistis. Lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư Singapore tại Thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Chee Hong Tat đánh giá cao sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng quan hệ hợp tác giữa Singapore với Việt Nam nói chung, giữa Singapore với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã và đang phát triển rất tốt đẹp. Lãnh đạo Singapore nhận thấy mối quan tâm đặc biệt của doanh nghiệp hai bên trong hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực và Singapore mong muốn trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng Thành phố để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trong lĩnh vực phát triển, chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Thành phố, ông Chee Hong Tat bày tỏ vui mừng về chuyến thăm và làm việc của đoàn cấp cao Thành phố tại Singapore sắp tới và nhấn mạnh, Singapore đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực phát triển công nghệ nhờ đội ngũ lao động trẻ, có trình độ, năng động và đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Singapore tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với Thành phố. Bên cạnh đó, theo ông Chee Hong Tat, Dự án phát triển đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một lĩnh vực có rất nhiều tiềm năng hợp tác giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, đại diện đoàn doanh nghiệp Singapore bày tỏ mối quan tâm về việc thúc đẩy hợp tác với Thành phố trong một số lĩnh vực thế mạnh của Singapore như xử lý rác thải, phát triển năng lượng xanh, sản xuất sản phẩm nông sản chất lượng cao.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.