TP Hồ Chí Minh: Tuyến Metro số 1 dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2023

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại vào cuối quý 4/2023 sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu đánh giá lại toàn bộ dự án.
Chú thích ảnh
Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UND TP Hồ Chí Minh, nhấn nút triển khai thi công đầu năm mới 2022 tuyến metro số 1. 

Ngày 10/2, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UND TP Hồ Chí Minh, đã nhấn nút triển khai thi công đầu năm mới 2022 tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại khu vực nhà ga trung tâm - ga Bến Thành (Quận 1).

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Ban quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, với sự đồng lòng, chung sức, tư vấn và tất cả các nhà thầu của dự án đã vượt qua các khó khăn để đưa dự án về đích sớm. Tính đến nay, tiến độ chung của của toàn dự án tuyến Metro số 1 đã đạt gần 89%, trong đó các hạng mục xây dựng đến nay cơ bản đã hoàn thành. 

"Dự kiến năm 2022, Ban quản lý và các nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn trả toàn bộ mặt bằng thi công ngầm vào dịp 30/4 năm nay, chạy thử nghiệm toàn tuyến đường sắt đô thị trước ngày 31/12/2022, phấn đấu đưa tuyến Metro số 1 vào khai thác thương mại trong năm 2023", ông Nguyễn Quốc Hiển nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết: "Trong năm 2021, mặc dù dự án chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19 nhưng tập thể Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các nhà thầu đã tìm kiếm và thực hiện các giải pháp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, duy trì các công việc quan trọng của dự án trong các thời điểm khó khăn nhất. Cụ thể, năm 2021, đơn vị đã kéo cáp trên toàn tuyến (tháng 1/2021), tái lập khu vực nhà ga Ba Son (tháng 4/2021), hoàn thành đóng điện trạm điện Bình Thái (tháng 7/2021), nhập khẩu 11 đoàn tàu về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác vận hành trong bối cảnh ảnh hưởng mạnh của COVID-19 (trong tháng 11/2021). Đây là những công việc quan trọng, tạo tiền để cho dự án đi nhanh đến đích hơn".

"Hy vọng năm 2022, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các tổng thầu tiếp tục phát huy, đẩy mạnh hơn nữa tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện dự án để đảm bảo tối đa an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án nhằm nhanh chóng hoàn thành dự án, đưa vào vận hành trong năm 2023", ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả một số hình ảnh của tuyến Metro số 1:

Chú thích ảnh
Đông đảo công nhân, lãnh đạo Ban quản lý... tham gia lễ triển khai thi công đầu năm mới trong ngày 10/2.
Chú thích ảnh
Dự kiến năm 2022, chủ đầu tư và nhà thầu tuyến Metro số 1 sẽ đẩy nhanh việc hoàn trả mặt bằng thi công nhà ga ngầm, thi công mảng xanh, hoàn thành nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu của tuyến để tiến hành vận hành chạy thử theo kế hoạch.
Chú thích ảnh
 Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại vào cuối quý 4/2023. Tính đến nay, toàn dự án đã hoàn thiện 89%.
Chú thích ảnh
Khởi công năm 2012, dự án Metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên thành 43.700 tỉ đồng. Công trình dài gần 20 km từ ga Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (thành phố Thủ Đức) với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.