TP Hồ Chí Minh tuyên dương 212 điển hình tiên tiến trong công nhân, lao động

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), ngày 19/7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và tuyên dương 212 điển hình tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố với các cá nhân điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được tuyên dương.

Theo ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động phong trào công nhân viên chức lao động thành phố những năm qua luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua yêu nước đã động viên và phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của lực lượng công nhân, viên chức, người lao động thành phố, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Điển hình là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà; thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi thợ giỏi; phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu tổ quốc; cùng các hoạt động chăm lo công nhân, viên chức lao động thành phố.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân điển hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

Ông Kiều Ngọc Vũ chia sẻ: “Qua phong trào đã có hơn 19.500 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; gần 65.200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 1.048 tỷ đồng; hơn 135.550 công nhân được nâng bậc thợ; các cấp công đoàn thành phố đã tuyên dương hơn 7.000 tập thể, hơn 16.000 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 1.883 cá nhân đã được biểu dương người tốt, việc tốt”. 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh ghi nhận, biểu dương phong trào thi đua của các cấp công đoàn thành phố; đồng thời khẳng định nhiều phong trào của thành phố luôn đi đầu cả nước về tính năng động, sáng tạo, là điển hình của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn của cả nước.

Trong giai đoạn mới, để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Phan Văn Anh đề nghị các cấp công đoàn thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, chú trọng phong trào thi đua ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm động viên khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất; phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn để tuyên truyền và nhân rộng. Các cấp công đoàn cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tuyên dương 51 tập thể và 161 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Trong đó có 70 gương công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Hội nghị cũng đã biểu quyết danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.