TP Hồ Chí Minh: Tuyên dương 142 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến

Sáng 28/7, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023, tặng Bằng khen cho 142 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm được xét chọn.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phong trào thi đua chuyên đề mang tính đột phá, góp phần giải quyết những vấn đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho nhà nước và xã hội, nhiều mô hình nhân rộng có tác động lan tỏa cao.

Một trong những tập thể điển hình được tuyên dương, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) thời gian qua đã tập trung triển khai nhiều hoạt động số hóa, chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là những hoạt động gắn với thi đua được triển khai sâu rộng tại đơn vị.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các cá nhân xuất sắc. 

Theo ông Vũ Quang, Phó Giám đốc QTSC, phong trào thi đua tại QTSC có nhiều thuận lợi, bởi công ty có nguồn nhân lực đa phần là người trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin. Để đạt kết quả tốt, phong trào thi đua tại đơn vị luôn hướng đến thực chất, đánh giá công khai minh bạch, đúng người, đúng việc.

Là thợ trẻ giỏi được tuyên dương, anh Nguyễn Hoàng Tấn, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Một thành viên Cao su Thống Nhất chia sẻ: "Khi chúng ta cố gắng thi đua, thì chúng ta sẽ tìm tòi học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, tìm phương pháp để năng cao năng suất. Nhiều lúc cũng gặp khó khăn nhưng bản thân luôn nghĩ càng khó khăn càng phải thi đua, quyết tâm thi đua sẽ có thắng lợi".

Hằng năm, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thành phố quyết định tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 96 cá nhân có thành tích xuất sắc liên tục nhiều năm được xét chọn tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể xuất sắc. 

Thành phố cũng tổ chức tuyên dương 120 gia đình, 265 tập thể, cá nhân là các tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; 121 tập thể, 368 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 254 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác”; vinh danh 20 công nhân, kỹ sư có thành tích xuất sắc tiêu biểu nổi bật trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, bên cạnh 142 điển hình tiên tiến tại hội nghị, còn rất nhiều điển hình khác trên nhiều lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân chưa kịp ghi nhận và tuyên dương. Đằng sau những gương điển hình tiên tiến, những việc làm thiết thực là cả một tấm lòng yêu quê hương, đất nước, trọng nghĩa, trọng tình, tương thân tương ái. Đó là điển hình về ý chí vươn lên, tinh thần năng động, sáng tạo, say mê khoa học công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Phan Văn Mãi, UBND Thành phố đã có kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành phố mong muốn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đợt thi đua đặc biệt này bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm thêm tốt cho mình và cho cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.