TP Hồ Chí Minh truy tìm hai người nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly

Hai trường hợp là người nhập cảnh trái phép đang được cách ly tập trung tại Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) đã trốn khỏi khu cách ly vào tối ngày 2/5. Hiện các cơ quan chức năng đang truy lùng các nhà trọ, khu lưu trú nhưng vẫn chưa tìm được.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, đây là 2 trong số 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được Công an Quận 10 chuyển về khu cách ly tập trung Củ Chi cách đây 5 ngày.

Hai trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung gồm một người sinh năm 2001 và một người sinh năm 1999.

Chú thích ảnh
 TP Hồ Chí Minh đang truy tìm hai trường hợp nhập cảnh trái phép là người Trung Quốc đã trốn khỏi khu cách ly tập trung vào tối 2/5.

“Chúng tôi đã huy động lực lượng công an huyện, xã, các tổ dân phố truy lùng tại các nhà trọ, các điểm lưu trú suốt đêm qua nhưng vẫn chưa tìm thấy. Có thể 2 đối tượng này đã trốn qua các quận, huyện khác”, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ huy động các lực lượng để tiếp tục truy tìm; thông tin về 2 người này đã được báo cho các tỉnh, thành khác để truy bắt.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh ngày 3/5, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ để sớm phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử phạt nghiêm những cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, phát huy vai trò của tổ dân phố. Người đứng đầu các khu cách ly tập trung phải chịu trách nhiệm nếu để lây nhiễm chéo, lây lan dịch trong cộng đồng từ các khu cách ly tập trung.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay, TP Hồ Chí Minh có 260 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện, trong đó có 233 trường hợp điều trị khỏi (tỷ lệ 89,62%); đang điều trị 27 trường hợp dương tính mới (24 trường hợp tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, 2 trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, 1 trường hợp tại Bệnh viện Nhiệt Đới), sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, không có triệu chứng chuyển nặng.

Tin, ảnh: Đan Phương/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.