TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn

Ngày 4/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, liên quan đường dây kinh doanh thuốc lá điện tử quy mô lớn, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Các đối tượng trong đường dây kinh doanh thuốc lá điện tử bị bắt giữ. Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ tại TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành lân cận. Các đối tượng sử dụng “shipper” giao nhận hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Khi các đối tượng vừa nhập về một lô hàng lớn chuẩn bị đưa ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh (phường Cầu Ông Lãnh). Khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, thiết bị hút, tinh dầu, linh kiện, túi nicotine… được đóng trong 140 thùng carton, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng trị giá tang vật hơn 4,8 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tang vật thuốc lá điện tử được thu giữ. Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh

Điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997) là đối tượng chủ mưu, tổ chức điều hành hoạt động mua bán từ năm 2024, cùng 6 nhân viên tham gia. Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, tuyển nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn quảng cáo, nhận đơn qua mạng xã hội, website thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Từ tháng 1/2025 đến khi bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu trên 4 tỷ đồng, riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để che giấu hoạt động, Uy cho thiết kế một phòng bí mật phía sau cửa hàng, lối ra vào ngụy trang bằng kệ hàng, dùng làm nơi cất giấu thuốc lá điện tử; việc giao nhận chủ yếu thực hiện ban đêm, thông qua ô cửa nhỏ và shipper trung gian.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”, tiếp tục mở rộng điều tra các đầu mối cung cấp, phân phối liên quan.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, môi giới tiêu thụ đều có thể bị xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện hoạt động buôn bán, quảng cáo thuốc lá điện tử trái phép cần kịp thời thông báo cho Công an để xử lý.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.