TP Hồ Chí Minh: Trẻ mắc COVID-19 nhập viện gia tăng

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 28/2, 3 bệnh viện nhi tại TP Hồ Chí Minh đang có 197 trẻ điều trị nội trú, trong đó 9 trẻ cần hỗ trợ hô hấp.

Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh, nếu như ngày 23/2, Thành phố chỉ có 144 trẻ dưới 16 tuổi điều trị tại các bệnh viện thì đến ngày 27/2 số trẻ đang phải điều trị đã tăng lên 306 trẻ.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, số trẻ mắc COVID-19 từ ngày 13-26/2 là 2.659 trường hợp; trong đó có 505 trẻ trong độ tuổi từ 0-6 tuổi, 1.055 trẻ từ 7 - 11 tuổi, 587 trẻ từ 12 - 15 tuổi và 512 trường hợp từ 16-18 tuổi.

Chú thích ảnh
Đến ngày 28/2, các bệnh viện nhi tại TP Hồ Chí Minh có 197 trẻ đang nằm điều trị, trong đó có 9 trẻ phải hỗ trợ hô hấp.

“Tại 3 bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố, qua khám sàng lọc ngoại trú phát hiện 519 ca, trong đó có 33 ca phải nhập viện. Hiện cả 3 bệnh viện đang điều trị cho 197 trẻ”, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, số ca nhiễm, nghi nhiễm và số ca tiếp xúc gần là giáo viên, nhân viên, học sinh, trẻ em đang gia tăng cũng gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục, thầy cô và phụ huynh, học sinh trong phòng, chống dịch và dạy học trực tiếp.

Thông tin về số ca nhiễm, lây nhiễm tại các trường tuần qua, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, ngày 21/2, tất cả các cơ sở giáo dục ghi nhận có 285 trường hợp F0, ngày 22/2 có 219 trường hợp, ngày 23/2 có 178 trường hợp, ngày 24 có 185 trường hợp và ngày 25/2 có 216 trường hợp.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong tuần qua, thực hiện quy định mới về xử lý F0, F1 và văn bản mới của UBND TP Hồ Chí Minh về kiểm soát dịch COVID-19, Sở Giao dục và Đào tạo đã quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm văn bản 548 của UBND TP Hồ Chí Minh, trong đó xử trí F0, F1 theo quy định mới.

Theo đó, đối tượng học sinh tiếp xúc gần (F1) ở cấp mầm non khi lớp có 1 trẻ F0 cả lớp nghỉ học. Đối với bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, những học sinh tiếp xúc gần, không phải toàn bộ lớp, chỉ một nhóm học sinh đó được xác định là F1 nghỉ học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến 5 ngày nếu đã tiêm vaccine và 7 ngày đối với trường hợp chưa tiêm vaccine. Sau đó, nếu xét nghiệm có kết quả âm tính sẽ quay trở lại học trực tiếp.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.