TP Hồ Chí Minh trao tặng túi quà an sinh cho người lao động trở lại làm việc

Ngày 11/10, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cùng các Công đoàn cấp trên cơ sở và 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cho biết đã trao tặng 200.000 túi quà an sinh cho người lao động trong Chương trình "1 triệu túi an sinh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến đoàn viên, người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19" ở 25 tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trong cả nước.
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Quận 5 trao túi an sinh cho đoàn viên Công đoàn, người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đây là những phần quà bước đầu hỗ trợ cho công nhân, người lao động quay trở lại làm việc sau khi thành phố nới lỏng giãn cách để góp phần động viên, thi đua lao động, sản xuất trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sớm phục hồi kinh tế thành phố. Qua đó thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ chăm lo tốt nhất cho người lao động trước, trong và sau đại dịch COVID-19.

Ghi nhận tại điểm trao tặng ở Quận 5, Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo Quận 5 đã trao 5.000 túi an sinh cho đoàn viên Công đoàn, người lao động cho công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhựa Tân Lập Thành, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Trung tâm Y tế Quận 5 Công ty cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành, Công ty cổ phần DKRA Việt Nam…

Các công nhân, người lao động đại diện các đơn vị doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố đã góp phần động viên, tiếp sức cùng người lao động vượt qua khó khăn, chia sẻ cùng chủ doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sớm trở lại hoạt động, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Huy Cường và gần 100 công nhân Công ty cổ phần DKRA Việt Nam bày tỏ vui mừng khi trở lại công việc hàng ngày để cải thiện thu nhập, chăm lo cuộc sống gia đình. Túi quà của tổ chức Công đoàn góp phần động viên người lao động trong những ngày đầu tiên quay trở lại làm việc.

Theo bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5, trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát, ngoài các gói hỗ trợ của Trung ương, thành phố, Trung tâm an sinh, Liên đoàn Lao động Quận 5 cũng đã vận động trao tặng 2.000 túi thuốc điều trị dịch COVID-19, 4.000 túi an sinh, 5.000 phần quà gồm các nhu yếu phầm cho công nhân, người lao động. Công đoàn cũng đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp nhận và vận chuyển hơn 70 tấn rau củ quả do các đơn vị trong và ngoài thành phố hỗ trợ; chăm lo 1.300 đoàn viên công đoàn, người lao động bị mắc COVID-19 ở trong khu cách ly, khu phong tỏa…

Chú thích ảnh
 Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Quận 5 trao 5.000 túi an sinh cho đoàn viên Công đoàn, người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Cũng trong Chương trình "1 triệu túi an sinh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”, từ ngày 1/10 đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố cùng huyện Hóc Môn, Công đoàn Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn và Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trao hơn 10.600 túi an sinh và 2 tấn gạo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Quận Bình Tân trao tặng gần 8.000 túi an sinh cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lạc Tỷ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Proking Tex, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dinsen 2, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kayuen Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Yang. Quận Tân Phú trao 8.000 túi an sinh; Quận 10 tặng 3.000 túi an sinh và trao kinh phí hỗ trợ người lao động thực hiện “3 tại chỗ” có bữa ăn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. 

Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tính từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tới nay, các cấp Công đoàn trong cả nước đã chi trên 5.000 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và ủng hộ các quỹ phòng, chống dịch. Có trên 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng hỗ trợ tiền mặt hoặc chương trình dinh dưỡng cho công nhân làm việc "3 tại chỗ", dinh dưỡng cho y bác sỹ tăng cường tại các vùng dịch...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.