TP Hồ Chí Minh: Trao giải Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo

Chiều 30/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2021.

Theo ban tổ chức, Hội thi "Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2021” đã trao tổng cộng 21 giải thưởng với tổng số tiền gần 180 triệu đồng.

Theo đó, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho cho đội 4Rangers của Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh; giải Nhì thuộc về đội UIT - Senior của Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 3 giải Ba. Ban tổ chức cũng đã trao 12 giải khuyến khích cho các đội.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao giải Nhất cho đội 4Rangers của Trường đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.

Ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, dù chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nhưng số lượng thí sinh năm nay đã tăng 5 lần so với năm 2020 với 330 đội thi và hơn 1.000 thí sinh.

Hội thi năm 2021 với chủ đề "Nhận diện chữ tiếng Việt trong ảnh ngoại cảnh và sinh hoạt hằng ngày" (Vietnamese Scene Text Recognition) không chỉ thu hút học sinh, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh mà còn có nhiều thí sinh đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp trên cả nước, các Viện nghiên cứu nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Đặc biệt, các em học sinh đến từ các trường trung học cũng đăng ký tham dự.

Theo ban tổ chức, từ năm 2020, Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các cá nhân, tổ chức tham gia. Năm 2021, Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo tiếp tục được tổ chức với mong muốn tìm kiếm, phát huy, kết nối những tài năng trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc xây dựng đô thị thông minh của thành phố.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.