TP Hồ Chí Minh: Trao giải cuộc thi vẽ tranh 'Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh'

Hòa trong không khí rộn ràng của Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Thành phố xanh - Đẹp như trong tranh” đã diễn ra đầy cảm xúc tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, để lại dư âm đẹp trong lòng người tham dự, đặc biệt là các em nhỏ - những “công dân xanh” của tương lai.

Cuộc thi do Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch TP Hồ Chí Minh, Viện Ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo Mekong, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế (Trường Đại học Văn Lang) cùng Hội Môi trường xây dựng Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây được xem là sân chơi nghệ thuật - giáo dục mang thông điệp thiết thực về bảo vệ môi trường, gìn giữ thiên nhiên và xây dựng đô thị bền vững.

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ tại lễ trao giải.

Phát biểu tại lễ trao giải, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà xúc động chia sẻ: “Cuộc thi ra đời từ một giấc mơ giản dị: rằng mỗi người, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể cất tiếng nói vì thành phố đáng sống bằng chính cảm nhận và trái tim của mình. Hơn 2.000 bức tranh gửi về là hơn 2.000 góc nhìn xanh những lát cắt tinh khôi, sáng tạo và chân thực về mơ ước đô thị trong lành, an yên”.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Môi trường sống của em qua các thời kỳ" của tác giả Minh Thư.

Các tác phẩm dự thi đến từ đủ mọi độ tuổi: từ các em nhỏ 4 - 5 tuổi với nét vẽ ngây thơ cho đến sinh viên, giáo viên, công nhân và những họa sĩ không chuyên. Dưới những gam màu rực rỡ, các bức tranh truyền tải thông điệp sống xanh gần gũi: trồng cây, phân loại rác, tiết kiệm nước, nói không với nhựa dùng một lần… Nhiều bài thi còn thể hiện góc nhìn phê phán mạnh mẽ hành vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại không gian sống đô thị.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ thích thú với tác phẩm dự thi được chọn trưng bày tại Đường sách.

Ban tổ chức đã trao giải cho nhiều tác phẩm nổi bật, không chỉ dựa trên kỹ thuật, mỹ thuật mà còn đánh giá cao tinh thần nhân văn và thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ. Mỗi bức tranh là một lát cắt sống động của thành phố tương lai, nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa. Hai tác phẩm đoạt giải cao nhất của cuộc thi là "Sự hồi sinh" của tác giả Tống Toàn Chúc Linh (sinh năm 2010) đoạt Nhất bảng A và "Tâm hồn xanh" của tác giả Nguyễn Thu Nguyệt Anh (sinh năm 2009) đoạt Nhất bảng B.

Tại lễ trao giải, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà lần đầu tiên trình bày sáng tác mới với ca khúc “Thành phố xanh như trong tranh”, như một bản tình ca nhẹ nhàng gửi đến thiên nhiên và thế hệ kế tiếp. Bên cạnh đó là các tiết mục âm nhạc rộn ràng như “Ngày Quốc tế Thiếu nhi” (Tuấn Cường), “Lớn lên cùng thành phố” (Thanh Hà), “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Nguyễn Văn Chung)… khiến không khí thêm sôi động và lắng đọng.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.