TP Hồ Chí Minh: Trao giải cuộc thi vẽ 'Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn'

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi vẽ “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần thứ XIX do Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức đã khép lại với 86 giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc.

Năm nay, cuộc thi ghi dấu sự đổi mới khi bổ sung hình thức vẽ tranh đồ họa, thu hút 284 thí sinh đến từ 33 đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Cuộc thi diễn ra thiết thực chào mừng kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2025). Bên cạnh hình thức thi tập trung, Ban tổ chức khuyến khích thí sinh sáng tác theo ba đề tài gợi ý: “Bảo tàng Tôn Đức Thắng - Diện mạo mới”, “Người thợ Tôn Đức Thắng với xưởng Ba Son” và “Bác Tôn với miền Nam”.

Chú thích ảnh
Tác phẩm dự thi vẽ về bác Tôn của các bé được vinh danh trên sân khấu.

Đây là hoạt động thường niên nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa gắn với Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Năm nay, cuộc thi còn có sự tham gia của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt từ Trường Hy Vọng (Quận 6).

Chú thích ảnh
Khu vực trưng bày các tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi.

Một điểm nhấn của mùa giải là bên cạnh các chất liệu truyền thống như bột màu, màu sáp, màu nước, sơn dầu, acrylic… Bảo tàng Tôn Đức Thắng mạnh dạn bổ sung hình thức tranh vẽ đồ họa, bắt kịp xu hướng mỹ thuật hiện đại.

Chú thích ảnh
Ban Giám khảo đánh giá các tác phẩm dự thi năm nay có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện.

Họa sĩ Phan Hữu Thiện, người sáng lập cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo cho biết: “Trải qua 20 năm với 19 lần tổ chức, chúng tôi luôn đổi mới để theo kịp sự phát triển của phong trào. Việc mở rộng thêm hình thức vẽ tranh đồ họa, kể cả ứng dụng công nghệ số và AI trong mỹ thuật giúp các em có thêm lựa chọn phù hợp khả năng sáng tạo. Các chủ đề đưa ra không chỉ gợi mở trí tưởng tượng mà còn khuyến khích tìm hiểu sâu hơn về hình ảnh Bác Tôn gắn liền với Ba Son và miền Nam, phù hợp với cách trưng bày hiện đại của bảo tàng”.

Chú thích ảnh
Em Ngô Trần Hoàng Giang và mẹ bên tác phẩm đạt giải khuyến khích của mình.

Phụ huynh Trần Thu Hiền (phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh), mẹ của em Ngô Trần Hoàng Giang, 12 tuổi, Trường TH Thực hành Sài Gòn chia sẻ: “Con tôi đã tham gia nhiều mùa giải và năm nay được giải Khuyến khích. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp các cháu thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, nhân vật lịch sử, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê mỹ thuật”.

Kết quả, Ban Giám khảo đã trao 6 giải Nhất, 18 giải Nhì, 28 giải Ba và 34 giải Khuyến khích.

Chú thích ảnh
3 trong số 6 tác phẩm được trao giải Nhất của cuộc thi năm nay.

Cuộc thi tiếp tục khẳng định là sân chơi nghệ thuật bổ ích cho thiếu nhi TP Hồ Chí Minh trong dịp hè, đồng thời góp phần đưa hình tượng Bác Tôn trở nên gần gũi, thân thương hơn với các em.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.