TP Hồ Chí Minh: Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

Ngày 9/9, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, theo hình thức trực tuyến với 24 quận, huyện.
Chú thích ảnh
Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, ma túy là nguy cơ lớn đe dọa sự bình yên và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ngăn chặn tệ nạn này là trách nhiệm không chỉ của các cơ quan chuyên ngành mà của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, xu hướng tăng cao cả về số lượng và chủng loại ma túy. Trong đó đáng lưu ý, Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ lớn trở thành trung tâm trung chuyển ma túy ra nước ngoài. Tình hình sử dụng ma túy tổng hợp trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí như: Nhà hàng, khách sạn, vũ trường, quán bar, quán karaoke ngày càng tăng.

Trước tình hình đó, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3937/KH-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chiến lực quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách. Nếu để xảy ra tệ nạn ma túy kéo dài hoặc phát sinh thêm trên địa bàn phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh khi đơn vị yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Trần Lưu Quang cũng cho rằng, cần lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo địa phương hàng năm.

Chú thích ảnh
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 24 quận, huyện. 

Bên cạnh đó, phải củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống và kiểm soát ma túy. Đặc biệt là vai trò nòng cốt, lực lượng Công an phải chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, phân công trách nhiệm rõ ràng và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Trung ương và các tỉnh giáp ranh; triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy, nhất là trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy mới hình thành trên địa bàn kéo dài quá 6 tháng.

Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2011 đến hết 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thành phố đã điều tra, khám phá 15.553 vụ án về ma túy; bắt hơn 32.000 đối tượng, thu giữ gần 600 kg heroin; hơn 2.788 kg ma túy tổng hợp; 188 khẩu súng các loại; 3 lựu đạn và 3 quả nổ tự chế; hơn 93 tỷ đồng và 979.000 USD. Công an Thành phố dự báo thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều loại ma túy do nhu cầu ngày càng đa dạng; yếu tố liên kết với nước ngoài của những đường dây ma túy ngày càng rõ nét, kể cả phạm vi và quy mô.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.