TP Hồ Chí Minh tọa đàm với cán bộ ngoại giao, báo chí nước ngoài về phục hồi kinh tế sau đại dịch

Chiều 3/12, tại TP Hồ Chí Minh, UBND Thành phố tổ chức tọa đàm giữa các lãnh đạo Thành phố và các viên chức văn hóa - báo chí, phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, giới thiệu và trao đổi, giới thiệu giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế nói chung, ngành Du lịch của Thành phố nói riêng sau đại dịch.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Dự hội nghị có đại diện Bộ Ngoại giao, lãnh đạo UBND Thành phố và một số Sở, ngành của TP Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội và lãnh sự đoàn tại TP Hồ Chí Minh; doanh nghiệp các nước đang làm ăn, kinh doanh tại Thành phố và một số viên chức văn hóa - báo chí cơ quan ngoại giao các nước, phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Chủ trì tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hiện nay, Thành phố vừa tập trung phòng, chống dịch vừa phải tính toán lộ trình để phục hồi kinh tế - xã hội. Thành phố xác định một số nội dung trọng tâm của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2021, như: tập trung vào việc nỗ lực, phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng mô hình chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, thu hút khu vực dân doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp; tuân thủ Chiến lược tổng thể quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và quy định chi tiết công tác phòng, chống dịch phù hợp thực tiễn tại Thành phố.

Thành phố xác định, hướng đến phát triển bền vững về kinh tế - xã hội - môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế; chú trọng vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu; thích ứng an toàn với dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. Tận dụng tối đa mọi nguồn lực để cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế số; chú trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố.

Thành phố chủ trương phục hồi kinh tế theo giai đoạn, trước hết tập trung cho phục hồi hoạt động sản xuất, ổn định đời sống của người dân. Tiếp đến, chuyển những vấn đề được nhận diện thực chất qua đại dịch COVID-19 thành các động lực thúc đẩy cải cách mạnh mẽ và toàn diện kinh tế - xã hội Thành phố. Các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố gắn kết vai trò, vị trí của Thành phố với liên kết vùng, đặt trong tổng thể chung của cả nước, góp phần tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ…

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan ngoại giao, phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam bày tỏ mối quan tâm về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố đối với nhà đầu tư, chuyên gia, người lao động nước ngoài khi đến Thành phố; phương hướng đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh tế giữa Thành phố với các đối tác nước ngoài; chương trình mở cửa, phục hồi kinh tế của Thành phố sau đại dịch; lộ trình mở cửa chương trình du lịch tại Thành phố…

Cảm ơn mối quan tâm của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của Thành phố đã chia sẻ định hướng phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch Thành phố; các biện pháp cụ thể trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng đối với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Thành phố; lộ trình mở cửa đón khách du lịch nước ngoài tại Thành phố; các chương trình ưu tiên ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố trong tình hình mới…

Ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp, sự quan tâm của các đại biểu đối với quá trình phục hồi kinh tế của Thành phố, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam nói chung đang chuyển trạng thái từ “Zero COVID” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với COVID-19”, hướng tới sự mở rộng hơn, chia sẻ hơn, chấp nhận xây dựng cuộc sống bình thường mới cùng với sự tồn tại của virus SARS- CoV-2, nhưng đảm bảo mọi yếu tố an toàn với dịch bệnh.

Cùng với các địa phương khác, TP Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực điều chỉnh chính sách, đề nghị Chính phủ xem xét mở lại các chuyến bay thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, giao thương, thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư; qua đó góp phần cho sự phát triển kinh tế của Thành phố và đất nước.

Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chụp ảnh cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Buổi tọa đàm là một hành động thiết thực thể hiện mong muốn của lãnh đạo và nhân dân Thành phố tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan ngoại giao, các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài đối với quá trình phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Tọa đàm nằm trong Chương trình tham quan tìm hiểu văn hóa dành cho đoàn viên chức ngoại giao văn hóa, báo chí và phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến TP Hồ Chí Minh (Press Tour Ho Chi Minh City 2021) từ ngày 01 đến ngày 05/12/2021, do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban UBND Thành phố tổ chức. 

Đây là một trong những sự kiện khởi động lộ trình phục hồi du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội Thành phố nói chung do Sở Du lịch phối hợp với Sở Ngoại vụ và Sở Văn hóa –Thể thao Thành phố tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc của du lịch TP Hồ Chí Minh - Việt Nam; giới thiệu về TP Hồ Chí Minh “Điểm đến an toàn  - Hành trình sống động” đến các thị trường khách quốc tế thông qua hình thức tiếp thị tại chỗ, và là cơ hội xúc tiến, thu hút đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, kinh tế...

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.