TP Hồ Chí Minh: Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tối đa có 8 thành viên

Sáng 22/6, Kỳ họp thứ 16, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết Ban hành Đề án về xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X. 

Theo đó, tại mỗi khu phố, ấp Thành phố sẽ thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được bố trí theo quy mô nhân khẩu của từng khu phố, ấp. Đối với các khu phố, ấp có quy mô nhân khẩu đến 2.700 nhân khẩu được bố trí 3 thành viên (1 Tổ trưởng, 1 Tổ phó và 1 tổ viên); các khu phố/ấp có trên 2.700 đến 3.600 nhân khẩu được bố trí thêm 1 tổ viên và tăng thêm đủ 900 nhân khẩu thì bố trí tăng thêm 1 tổ viên

Số liệu dân số TP Hồ Chí Minh cho thấy, năm 2023 Thành phố có hơn 9,5 triệu người với địa bàn 312 phường, xã, thị trấn, có 4.861 khu phố, ấp. Trong đó, có 4.469 khu phố/ấp có số nhân khẩu dưới 2.700 người (91,93%) và 2 khu phố ấp có số dân đông nhất với nhân khẩu từ 6.301 đến 7.200 người (0,04%).

Như vậy, trên cơ sở Nghị quyết, trên địa bàn Thành phố sẽ thành lập 4.861 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với tối đa 15.031 thành viên. Trong đó, 4.469 tổ có tối đa 3 thành viên (91,93%); 348 tổ có tối đa 4 thành viên (7,19%); 36 tổ có tối đa 5 thành viên (0,8%); 6 tổ có tối đa 6 thành viên (0,12%) và 2 tổ có tối đa 8 thành viên (0,04%).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp thu ý kiến và giải trình về Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 20250. 

Nghị quyết HĐND Thành phố quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được nhận mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mức 6,5 triệu đồng/người/tháng đối với Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự; 6,3 triệu đồng/người/tháng đối với Tổ phó và 6 triệu đồng/người/tháng đối với Tổ viên; được đảm bảo về bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; đảm bảo chế độ hỗ trợ trong trường hợp ốm đau, bị tai nạn, bị thương, bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ…

Đề án về xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được HĐND Thành phố nhất trí ban hành cũng quy định cụ thể về công tác huấn luyện, bồi dưỡng, diễn tập, hội thi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đảm bảo điều kiện hoạt động của lực lượng về địa điểm, nơi làm việc, trang bị công cụ hỗ trợ; trang phục, huy hiệu, phù hiệu, phương tiện, thiết bị; chế độ, chính sách… cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thành phố. 

Chú thích ảnh
Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16. 

HĐND Thành phố nhất trí về sự quan trọng, ý nghĩa của việc ban hành các quy định về công tác xây dựng và đảm bảo hoạt động hiệu quả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tử ở cơ sở với tư cách là lực lượng bám cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết các vụ việc, mâu thuẫn trong nhân dân từ xa, từ sớm; trực tiếp tham gia, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, điều hòa giao thông, phòng, cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ… 

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng là lực lượng phối hợp cùng UBND các cấp, ban, ngành, đoàn thể chức năng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn... 

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao đổi ý kiến bên lề kỳ họp.

Hai Nghị quyết của HĐND Thành phố liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024. Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.