TP Hồ Chí Minh: Tiểu thương 'bức xúc' vì tiến độ sửa chữa chợ An Đông chậm

Ngày 11/8, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện các sở ngành thành phố và lãnh đạo UBND quận 5, khảo sát tình hình hoạt động của chợ An Đông và làm việc với tiểu thương tại chợ.

Báo cáo với đoàn công tác, các tiểu thương cho biết, UBND quận 5, Ban quản lý chợ An Đông thống nhất khởi công xây dựng bốn mặt tiền chợ An Đông vào ngày 12/6/2017; hệ thống phòng cháy chữa cháy mở thầu tháng 7/2017.

Các vấn đề còn lại như xử lý nước thải và thang nâng; điều hòa không khí, đèn chiếu sáng, lát gạch nền... vào tháng 8/2017. Nhưng đến nay, các công trình vẫn chưa được khởi công và chợ An Đông tồn tại nguyên hiện trạng xuống cấp trầm trọng.

Bà Trần Thị Thu Thùy, tiểu thương kinh doanh ngành hàng bách hóa tổng hợp tại chợ An Đông, cho rằng, tính đến thời điểm này, khoảng 2.000 tiểu thương đang kinh doanh, bán buôn tại chợ An Đông vẫn không biết mỗi tháng tiêu dùng bao nhiêu kwh điện. Trong khi đó, Ban quản lý chợ vẫn duy trì thu tiền điện bằng phương thức truyền thống, không có cơ sở rõ ràng hay thông qua đồng hồ điện.

Theo bà Trần Thị Thu Thùy, trước sự phản ánh của tiểu thương trong thời gian dài, UBND quận 5 chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện gắn đồng hồ điện cho bà con tiểu thương từ tháng 1/2017, nhưng đến nay chưa có đồng hồ nào được gắn tại chợ An Đông. Đặc biệt, tiểu thương không nhận được thông báo bao giờ sẽ được gắn đồng hồ điện và việc này có được triển khai nữa không.

Bà Phạm Kim Phượng, tiểu thương kinh doanh ngành hàng túi xách tại chợ An Đông, cho hay: Tiến độ nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông chậm trễ, trong khi đó UBND quận 5 và Ban quản lý chợ chưa có thông tin đầy đủ và kịp thời cho tiểu thương yên tâm kinh doanh, bán buôn.

Đặc biệt, chợ An Đông được xác định là một trong những chợ trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng thành điểm đến thu hút du khách, nhưng hiện tại tiểu thương vẫn hoạt động trong tình trạng cơ sở hạ tầng yếu kém, an toàn phòng cháy chữa cháy chưa đảm bảo, bãi xe bao vây quanh chợ... ảnh hưởng đến an toàn người dân.

Qua khảo sát thực tế và kiến nghị của tiểu thương chợ An Đông, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Chăm lo" cho bà con, nhưng bà con lại lo lắng và búc xúc thì chính quyền địa phương cần xem lại cách làm cũng như triển khai cơ chế chính sách.

Cụ thể, UBND quận 5 và Ban quản lý chợ An Đông phải khắc phục khuyết điểm và những tồn tại; đồng thời các tiểu thương thông cảm, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế chính sách.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, cơ quan chức năng cần ghi nhận góp ý của tiểu thương, có phương án sửa chữa, nâng cấp chi tiết cho chợ An Đông. Riêng về việc đấu thầu các dự án cơ sở hạ tầng của chợ, UBND quận 5 cần xem lại những dự án này có thuộc thẩm quyền hay không mới thực hiện.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, cũng yêu cầu UBND quận 5 và Ban quản lý chợ An Đông, khẩn trương làm báo cáo gửi về UBND TP. Hồ Chí Minh để sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc sửa chữa, nâng cấp chợ An Đông và giải quyết búc xúc của tiểu thương.

Tại buổi làm việc, bà Trương Minh Kiều, Phó Chủ tịch UBND quận 5, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố và nhận khuyết điểm về sự chậm trễ tiến độ nâng cấp, sửa chữa chợ An Đồng, đồng thời đồng thuận ý kiến góp ý của bà con tiểu thương hoàn toàn hợp lý. Theo đó, trên tinh thần khắc phục tồn tại, rất mong sự đồng hành và ủng hộ của tiểu thương để giải quyết vấn đề cấp bách của chợ An Đông thời gian tới.

Bà Trương Minh Kiều  yêu cầu Phòng Tài chính quận 5 phối hợp với Ban quản lý chợ An Đông kiểm tra và giải trình các vấn đề tài chính liên quan đến thu - chi khoản chi phí hoạt động; trong đó, có cân nhắc việc thu phí hoạt động 200.000 đồng/tháng đối với tiểu thương chợ An Đông.

Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị UBND quận 5 chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành thẩm tra quyết toán công trình đã hoàn thành trên cơ sở tính đúng, tính đủ và tổ chức công khai đến tiểu thương kinh doanh chợ An Đông.

Bên cạnh đó, UBND quận 5 phải chỉ đạo đơn vị liên quan sử dụng toàn bộ 217 tỷ đồng tái đầu tư xây dựng “Phương án nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ An Đông đến năm 2021”, nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2017.

Theo định hướng của TP. Hồ Chí Minh, chợ An Đông sẽ phát triển theo hướng thành Trung tâm phân phối quy mô hàng đầu khu vực phía Nam về các mặt hàng giày dép, va ly, túi xách, vải sợi, quần áo may sẵn, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, trang sức xi mạ, vàng bạc - đá quý…

Qua đó, góp phần hình thành khu mua sắm tập trung trên địa bàn quận 5 (trên trục đường An Dương Vương – Yết Kiêu – Hùng Vương), hướng đến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vui chơi, giải trí người dân thành phố và tham quan, mua sắm khách du lịch trong nước và quốc tế.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.