TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện cơ sở thẩm mỹ không phép

Đoàn Thanh tra Sở Y tế phát hiện bên trong căn phòng được khóa của cơ sở thẩm mỹ "chui" có trang bị đèn, giường phẫu thuật, vật tư y tế, thuốc...

Ngày 11/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất một cơ sở dịch vụ dịch vụ thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động phẫu thuật không phép trên địa bàn quận Gò Vấp.

Chú thích ảnh
Viện thẩm mỹ Hà Nội ngang nhiên hoạt động không phép được đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất thông qua tin báo của người dân. Ảnh: SYT

Theo thông qua tin báo của người dân qua app “Y tế trực tuyến”, Thanh tra Sở Y tế đã kích hoạt quy trình phản ứng nhanh phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất cơ sở có tên là “Viện thẩm mỹ Hà Nội” (thuộc Công ty TNHH Dollar Việt Nam) tại địa chỉ số 21 đường số 3, Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp.

Tiếp đoàn kiểm tra là bà Vũ Thị Ngọc, có xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2020, nhưng chưa xuất trình được Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động theo quy định của Luật Khám, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra phát hiện, bên trong cơ sở thẩm mỹ tại lầu 2 có một phòng được trang bị 2 giường nằm nghỉ bệnh và 1 phòng khóa cửa, lầu 3 có một phòng với 3 giường chăm sóc da và một phòng làm việc. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở này mở cửa phòng đang khóa ở lầu 2 nhưng bà Vũ Thị Ngọc cho biết, hiện chìa khóa do chồng bà giữ và đang ở tỉnh, không thể mở được.

Trước sự việc trên, Đoàn kiểm tra đã nhờ UBND phường gọi người đến mở khóa cửa để Đoàn kiểm tra, dưới sự chứng kiến của bà Ngọc. Khi của được mở ra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong phòng này có trang bị giường, đèn phẫu thuật và các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc. Đoàn còn ghi nhận và tạm giữ các tang vật của phẫu thuật thẩm mỹ tại cơ sở này, sổ thu chi tiền dịch vụ thẩm mỹ của các khách hàng tại Viện thẩm mỹ Hà Nội.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận cơ sở này có treo các pano quảng cáo đào tạo nâng cao cho bác sĩ, y tá các dịch vụ cắt mí, nâng mũi, filler… và quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ trên trang facebook “Viện thẩm mỹ Hà Nội”.

Sở Y tế yêu cầu cơ sở phải ngưng ngay việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ, tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh trên tất cả các trang mạng khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Thanh tra Sở Y tế giao Phòng Y tế Quận Gò Vấp phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương giám sát việc ngưng hoạt động tại địa chỉ trên. Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm rõ việc các cá nhân đã thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở trên và xử lý nghiêm sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế mong tiếp tục nhận được các tin báo của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn Thành phố.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.