TP Hồ Chí Minh tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19

Chiều 20/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố tổ chức tiếp nhận 210 máy tạo ô-xy và 200 triệu đồng do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh tặng Thành phố và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang; 50 máy tạo khí ô-xy, 100 máy hút đờm xách tay do Chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) tặng Thành phố để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
 Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp nhận, ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước đã có sự hợp tác, hỗ trợ nhau trong công tác chống dịch.  

Cảm ơn chính quyền Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cộng doanh nghiệp, người dân Trung Quốc làm ăn, sinh sống tại Thành phố, ông Ngô Tuấn nhấn mạnh, sự ủng hộ tài chính, trang thiết bị y tế là một việc làm thiết thực, thể hiện tấm lòng của Trung Quốc dành cho TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ông Ngô Tuấn tin tưởng Việt Nam và Trung Quốc sẽ chiến thắng dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cảm ơn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, chính quyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã quan tâm, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt cho chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; biểu thị cho tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng như hai địa phương TP Hồ Chí Minh và tỉnh Giang Tô.

Trân trọng sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và chính quyền tỉnh Giang Tô, bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, trong những lúc khó khăn TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp trong nước và bạn bè quốc tế. Đó là nguồn động viên to lớn, rất có ý nghĩa để TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ông Ngô Tuấn, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh. 

TP Hồ Chí Minh đã và đang nhận được sự chung sức, chung lòng của các địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tôn giáo, bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ các phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh có tổng trị giá hơn 2.747 tỷ đồng. Sự hỗ trợ tận tình, kịp thời đó là nguồn hỗ trợ đắc lực cho Thành phố trong hoạt động khám, điều trị cho người mắc COVID-19 cũng như trong công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..