TP Hồ Chí Minh: Thu giữ hơn 1,7 tấn ma túy các loại

Từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2025, các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1,7 tấn ma túy các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan, khởi tố 3.992 vụ với 8.582 bị can; xử phạt hành chính 436 vụ và 3.281 đối tượng.

Đây là thông tin được Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi Họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố, diễn ra chiều 8/5.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, trong thời gian trên, Công an Thành phố đã phát hiện, xử lý 4.428 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, bắt giữ 11.863 đối tượng, tăng 71,63% về số vụ và 100,35% về đối tượng so với cùng kỳ.

Công tác đấu tranh với loại tội phạm này được thực hiện thường xuyên, liên tục. Ngay trong cao điểm đảm bảo an toàn trật tự dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công an Thành phố đã đấu tranh, triệt xóa thành công hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ 245 kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng khác.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long cho biết, để có kết quả này, ngoài quyết tâm đấu tranh với tội phạm, Công an Thành phố còn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội. Cụ thể, công tác tuyên truyền được đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, đi vào trọng tâm trọng điểm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Ngành Công an cũng phối hợp với các đơn vị, nhất là các trường, nâng cao nhận thức của học sinh, kết hợp với các phương tiện truyền thông, đưa thông điệp đến nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội, kêu gọi sự chung tay của người dân trong việc phát hiện, thông báo và tránh xa tệ nạn ma túy.

Mô hình xã phường không tội phạm và tệ nạn ma túy được Công an TP Hồ Chí Minh tập trung triển khai, lựa chọn làm thí điểm tại 4 địa bàn cấp xã thuộc Quận 5 và huyện Cần Giờ, cùng 2 địa bàn phường của Quận 3 và quận Tân Bình. Qua thực hiện, đến nay 6 địa bàn này đều đạt theo các tiêu chí về chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm, tệ nạn ma túy. Ban Chỉ đạo 138 của Thành phố đang xây dựng 315 địa bàn không tội phạm về ma túy.

Song công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy vẫn gặp nhiều khó khăn, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi và phức tạp. Trong khi đó, một số quy định của Luật Phòng, chống ma túy và một số văn quy phạm pháp luật hiện hành chưa đáp ứng ứng yêu cầu phòng, chống ma túy trong tình hình hiện nay. Thêm vào đó, chưa có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của một bộ phận người nghiện và gia đình người nghiện trong thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, trong thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp các ban, ngành khắc phục khó khăn, nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong phòng, chống, kiểm soát ma túy, quyết liệt đấu tranh, triệt phá các vụ vi phạm về ma túy, bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xe khách bốc cháy trên đường đèo Lào Cai

Xe khách bốc cháy trên đường đèo Lào Cai

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/10, xe khách biển kiểm soát 29E-32X.XX do tài xế Trần Đ.L (sinh năm 1977, trú phường Lào Cai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai, bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai).

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu C sủi giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu C sủi giả

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan Công an đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.