TP Hồ Chí Minh thông qua đề án chuyển 29 xã thành phường

HĐND TP Hồ Chí Minh đã biểu quyết tán thành đề án thành lập 29 phường trên cơ sở giữ nguyên trạng 29 xã hiện hữu. Việc chuyển đổi không làm thay đổi diện tích, dân số và tổng số đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh kì họp.

Sáng 27/8, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hồ Chí Minh đã xem xét và biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã hiện nay. Các xã được chuyển đổi là: An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Cần Giờ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Châu Pha, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Long Điền, Long Hải, Long Sơn và Ngãi Giao.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố hiện có 54 xã; qua quá trình rà soát, đánh giá và thẩm định của các sở, ngành, 29 xã nêu trên đáp ứng đủ 9 tiêu chuẩn để thành lập phường theo quy định. Theo đó, đơn vị được thành lập phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km² trở lên; có vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tỷ lệ dân số đô thị trên tổng dân số phải đạt từ 50%; tổng thu ngân sách địa phương so với tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt từ 100% trở lên. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế phải đạt từ 70%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70%.

Các tiêu chuẩn còn lại liên quan đến hệ thống hạ tầng đô thị, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ nghèo. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người của đơn vị phải cao hơn mức bình quân của TP Hồ Chí Minh trong ba năm gần nhất, còn tỷ lệ hộ nghèo phải thấp hơn tỷ lệ chung của Thành phố trong cùng thời gian.

Chú thích ảnh
Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh thống nhất thông qua đề án chuyển 29 xã thành phường vào sáng ngày 27/8.

Trước đó, ngày 12/6, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị đối với 29 xã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn. Trên cơ sở hồ sơ do UBND các xã xây dựng, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đã hoàn thiện dự thảo đề án và tham mưu UBND Thành phố trình HĐND xem xét. Việc thành lập 29 phường được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số, địa giới hành chính và bộ máy hiện có của các xã. Đề án chỉ chuyển đổi loại hình đơn vị hành chính từ xã sang phường, phù hợp với tốc độ đô thị hóa và yêu cầu quản lý tại từng địa bàn.

Sau chuyển đổi, TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 168 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, cơ cấu sẽ thay đổi từ 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu thành 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu. Như vậy, số xã giảm 29 đơn vị và số phường tăng tương ứng, nhưng tổng số đơn vị hành chính cấp xã không thay đổi.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, việc chuyển đổi được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tổ chức không gian phát triển phù hợp với quá trình đô thị hóa và cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân. Các địa phương sau khi trở thành phường cũng có điều kiện áp dụng phương thức quản trị đô thị phù hợp hơn với đặc điểm dân cư, kinh tế và hạ tầng.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.