TP Hồ Chí Minh: Thiết lập hệ thống phòng dịch tại đường hoa, đường sách Tết

Tối 9/2, Ban tổ chức Lễ hội đường hoa, đường sách Tết TP Hồ Chí Minh đã thiết lập hệ thống phòng dịch COVID-19 ở tất cả các cổng chính, cổng phụ ra vào để ngày mai (10/2) mở cửa cho khách vào tham quan.

Theo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), dù hủy bỏ lễ khai mạc nhưng đường hoa Tết Nguyễn Huệ vẫn sẽ mở cửa phục vụ công chúng từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày mai (10/2). Vì thế, ngay trong tối 9/2, ban tổ chức lễ hội đường hoa Tết đã thiết lập hệ thống phòng dịch ở tất cả các cổng chính, cổng phụ ra vào để phòng chống COVID-19.

Theo đó, khi vào tham quan đường hoa Tết Nguyễn Huệ, tất cả mọi người phải tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K, bao gồm: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, người dân và du khách khi vào đường hoa Tết cũng phải tuân thủ quy định đứng cách xa nhau 2m, không được tháo bỏ khẩu trang để chụp ảnh. Những người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách sẽ bị bộ phận chuyên trách của Thành phố xử phạt theo quy định.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh thiết lập hệ thống phòng dịch COVID-19 tại đường hoa, đường sách Tết 2021: 

Chú thích ảnh
Cổng chính đường hoa Tết Nguyễn Huệ được lên đèn sẵn sàng cho ngày mai phục vụ người dân vào tham quan.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức đang dựng các lối đi có chia khoảng cách để người dân xếp hàng vào tham quan đường hoa Tết.
Chú thích ảnh
Đường hoa Tết được thiết kế đi vào một cổng và đi ra bằng các cổng phụ hai bên đường hoa. 
Chú thích ảnh
Người vào đường hoa, đường sách Tết đều phải đo thân nhiệt để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
 Trong tối 9/2, vì không được vào tham quan nên người dân đã đứng từ bên ngoài chiêm ngưỡng và chụp ảnh các cảnh vật bên trong đường hoa Tết Nguyễn Huệ.
Chú thích ảnh
Tối 9/2, tại Lễ hội đường sách Tết 2021 cũng đang thiết lập hệ thống phòng dịch từ các cổng chính dẫn vào đường sách Tết.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức lễ hội đường hoa Tết Nguyễn Huệ công bố sơ đồ tham quan đường hoa Tết để người dân nắm rõ đường đi. Ảnh: BTC cung cấp
Chú thích ảnh
Khu vực giới thiệu về thành phố Thủ Đức, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên trong đường hoa Tết 2021 đã được trang trí bắt mắt và đang chờ người dân đến chiêm ngưỡng. 
Chú thích ảnh
Đại cảnh khu vườn hoa lan đang có hàng trăm loại hoa lan từ các tỉnh, thành phố khác quy tụ về.
Chú thích ảnh
Năm nay, tất cả đại cảnh, tiểu cảnh bên trong đường hoa Tết đều được thiết kế bằng những vận dụng 'xanh' để bảo vệ môi trường. 
Chú thích ảnh
Bên trong đường hoa Tết còn dành một không gian lớn để trưng bày ảnh và các tư liệu về Bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
Chú thích ảnh
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021 được chia thành 2 chương, gồm “Con đường hội tụ bản sắc” và “Con đường hướng tới tương lai” với 13 phân cảnh khác nhau.
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết- Hữu Long /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.