TP Hồ Chí Minh: Thị trường Noel sôi động, giá tăng từ 10 - 50%

Dù còn gần một tháng nữa mới đến Noel, nhưng những con phố chuyên kinh doanh đồ trang trí mùa Giáng sinh tại TP Hồ Chí Minh đã sôi động, không khí mua sắm tấp nập, rộn ràng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, từ đầu tháng 12, dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng, Châu Văn Liêm... (Quận 5, TP Hồ Chí Minh) các cửa hàng chuyên bán đồ trang trí Giáng sinh luôn tấp nập người ra vào. Các mặt hàng trang trí mùa Giáng sinh được bày trí tràn ra cả vỉa hè với nhiều màu sắc bắt mắt, mẫu mã đẹp như: Cây thông, người tuyết, gấu bắc cực, nai và các phụ kiện…

Chú thích ảnh
Khu phố bán đồ trang trí Giáng sinh ở Quận 5 luôn tấp nập người mua, người bán.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp, công ty đến các cửa hàng để mua sắm đồ trang trí Giáng sinh.

Theo một số chủ cửa hàng ở đây cho biết, giá một cây thông nhựa phủ tuyết chưa bao gồm phụ kiện, có chiều cao từ 1m5 đến 3m6 dao động từ 1 - 6,5 triệu đồng; nai vàng có giá dao động từ 3 - 3,5 triệu đồng/sản phẩm, tùy kích thước. Các loại đồ treo khác như dây kim tuyến, ngôi sao, vòng nguyệt quế có giá dao động từ 30.000 - 350.000 đồng/sản phẩm.

Chú thích ảnh
Người tuyết, ông già Noel, nai... được bày bán tại các cửa hàng.
Chú thích ảnh
Mặt hàng được nhiều người lựa chọn là cây thông Noel với nhiều mức giá khác nhau.
Chú thích ảnh
Một cây thông nhựa phủ tuyết chưa bao gồm phụ kiện giá dao động từ 1 – 6,5 triệu đồng.

Đang chọn những quả châu dùng trang trí cho cây thông, anh Nguyễn Văn Quý (ngụ thành phố Thủ Đức) chia sẻ, năm nào anh cũng đến đường Hải Thượng Lãn Ông để mua sắm. “Tôi mua ít quả châu, dây kim tuyến, vòng nguyệt quế... để về trang trí cây thông Noel. Khu này bán đồ hợp túi tiền mà lại có rất nhiều mẫu mã đẹp mắt”, anh Quý cho biết. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đi mùa đồ đón Giáng sinh sớm.

Chị Trần Kim Chi, chủ cửa hàng bán đồ trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông cho biết: “Từ giữa tháng 10, cửa hàng đã bắt đầu nhập hàng về để phục vụ người dân mua sắm. Năm nay, các mẫu mã có thay đổi nhiều, mặt hàng đa dạng hơn. Hiện mặt hàng được nhiều người lựa chọn là cây thông Noel với nhiều mức giá khác nhau”.

Chú thích ảnh
Quả châu được bày bán trong các cửa hàng.
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng bày biện ra tận vỉa hè để thu hút người mua.

“So với năm ngoái, giá cả các mặt hàng năm nay đều tăng từ 10 - 20%, có mặt hàng tăng lên 50%. Hiện đã bắt đầu vào đợt cao điểm người dân và doanh nghiệp tìm đến đây mua sắm để trang hoàng nơi làm việc khiến cho con phố luôn nhộn nhịp từ sáng đến tối”, chị Chi cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cửa hàng luôn nhộn nhịp khách ra vào.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.