TP Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc việc cấp sổ hồng cho 17 dự án chung cư

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương rà soát 17 dự án nhà ở thương mại gặp vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng), do chưa xác định rõ nghĩa vụ tài chính phát sinh từ phần quỹ nhà tái định cư mà thành phố không còn nhu cầu mua lại.
Chú thích ảnh
Các dự án căn hộ chung cư tại phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 17 dự án nhà ở thương mại với hơn 2.300 căn nhà và đất bị ảnh hưởng bởi vướng mắc này. Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như Ehome 3 (200 căn), RivaPark (300 căn), Hà Đô Centrosa (200 căn), An Hội 3 (288 căn)… đều chưa thể cấp sổ hồng cho cư dân dù nhà đã bàn giao từ lâu.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, theo các văn bản pháp lý được phê duyệt qua nhiều thời kỳ, chủ đầu tư có trách nhiệm bán lại một phần sản phẩm dự án cho TP Hồ Chí Minh để phục vụ tái định cư. Tuy nhiên, khi thành phố không thực hiện mua phần quỹ nhà này và chủ đầu tư chuyển sang kinh doanh thương mại, đã phát sinh vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Thực tế, nhiều dự án hiện nay đã hoàn thành hạ tầng, bàn giao nhà và thu tiền đủ của khách hàng nhưng vẫn “mắc kẹt” vì không được cấp sổ. Trong đó, có những dự án kéo dài đến cả chục năm, thậm chí hơn 20 năm, gây bức xúc cho người dân và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh dẫn chứng, Luật Nhà ở 2014, Luật Nhà ở 2023 cùng các Nghị định hướng dẫn không quy định việc chủ đầu tư phải nộp thêm nghĩa vụ tài chính khi phần quỹ nhà tái định cư không được Nhà nước mua lại. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý để buộc các doanh nghiệp nộp thêm khoản tiền nào.

“Trên cơ sở pháp luật hiện hành, việc tham mưu đề xuất cần được rà soát kỹ càng, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân được cấp sổ hồng, vừa tránh thất thoát tài sản Nhà nước nếu có phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung”, ông Vinh nhấn mạnh.

Hiện việc tháo gỡ đang được triển khai dựa trên tinh thần Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, cùng với các chỉ đạo của Chính phủ trong việc phục hồi thị trường bất động sản. Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh và Tổ công tác đặc biệt để xem xét hướng dẫn xử lý dứt điểm.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.