TP Hồ Chí Minh: Thăm, tặng quà công nhân thi công xuyên Tết tại dự án đường Vành đai 3

Ngày 28/1 (29 tháng Chạp), ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc Tết các công nhân đang làm việc xuyên Tết tại công trường dự án đường Vành đai 3 (đoạn qua thành phố Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh tặng quà Tết cho công nhân tại công trường dự án đường Vành đai 3.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao tặng quà cho 200 công nhân đang làm việc tại các vị trí thuộc công trường dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, bao gồm: Cuối tuyến đường số 11 (phường Long Bình), trụ T140, giao lộ Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 3 và nút giao cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (thuộc đoạn qua thành phố Thủ Đức).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đến thăm, động viên công nhân tại công trường dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh (đoạn qua thành phố Thủ Đức).

Tại mỗi điểm đến, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình thi công trong dịp Tết, thời gian nghỉ ngơi và các hoạt động đón năm mới của công nhân trên công trình; ghi nhận nỗ lực của người lao động, động viên tinh thần và gửi lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc đến toàn thể công nhân đang ngày đêm làm việc tại công trình trọng điểm quốc gia này. Đồng thời, ông Võ Khắc Thái mong muốn người lao động tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch, song phải tuyệt đối chú trọng an toàn lao động.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai dự án Vành đai 3 với mục tiêu thông xe đoạn qua thành phố Thủ Đức vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn bộ các đoạn tuyến khác vào tháng 9/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giúp giảm áp lực giao thông cho khu Đông thành phố, đồng thời góp phần vào mục tiêu quốc gia đạt 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Đây được xem là trục giao thông chiến lược, kết nối TP Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.