TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ thương mại du lịch và kết nối doanh nghiệp năm 2016 tại Nhật Bản

Ngày 15/11, tại Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) đã tổ chức Hội chợ thương mại - du lịch và kết nối doanh nghiệp năm 2016. Đây là hoạt động thường niên của TPO.

Sự kiện năm nay được tổ chức tại Nhật Bản, quốc gia liên tục phá kỷ lục về lượng khách du lịch nước ngoài trong thời gian qua, đã cho thấy ý nghĩa và tính hiệu quả của sự kiện này. Tham gia sự kiện, Việt Nam có Tp. Hồ Chí Minh - một thành viên sáng lập và có những đóng góp tích cực cho TPO.

Tp.Hồ Chí Minh mang tới triển lãm góc nhìn về một thành phố năng động, náo nhiệt, trẻ trung, đầu tàu kinh tế của Việt Nam, đa dạng về lịch sử văn hóa truyền thống, đan xen với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Thành phố với những tòa nhà cao ốc sang trọng hiện đại, những khu chợ sầm uất, phố xá với cửa hiệu, quán ăn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí mở cửa phục vụ đến khuya, cùng với người dân hiền hậu, mến khách. Thành phố được ví như “Hòn ngọc Viễn Đông”, đã trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam.

Tại sự kiện, ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Tp. Hồ Chí Minh, cho biết đây là cơ hội để Tp.Hồ Chí Minh kết nối với các thành phố thành viên của TPO, mở rộng kênh quảng bá du lịch, trong năm qua thành phố đã ký kết hợp tác với hai thành phố Incheon và Tongyeong của Hàn Quốc, việc hợp tác này đã giúp Tp.Hồ Chí Minh quảng bá du lịch một cách thiết thực đến người dân các thành phố nói trên, cũng như nhận được sự hỗ trợ nói chung trong lĩnh vực du lịch.

Đại diện ban tổ chức ông Shin Yeon-sung, Tổng Thư ký TPO, đánh giá du lịch Việt Nam nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng trong tương lai có triển vọng cực kỳ tươi sáng và Tp.Hồ Chí Minh cũng là thành viên có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của TPO.

Hội chợ thương mại - du lịch và kết nối doanh nghiệp 2016 do TPO tổ chức là dịp cho các thành phố của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch quảng bá hình ảnh, tìm kiếm đối tác, giới thiệu các sản phẩm du lịch và mở rộng hợp tác kinh doanh. Đây còn là cơ hội cho các thành viên TPO trao đổi thông tin, tiến hành các dự án nghiên cứu, khảo sát trong lĩnh vực du lịch, tạo ra những không gian giao lưu văn hóa, xã hội và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các thành phố, các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khuôn khổ sự kiện, phiên họp thường kỳ của Ban chấp hành TPO lần thứ 29 cũng được tổ chức vào ngày 16/11.

TPO được thành lập vào năm 2002, trong đó Tp.Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập và thành viên Ban điều hành. Hiện số lượng thành viên của TPO đã lên tới 78 thành phố và 38 doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành Hữu - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.