TP Hồ Chí Minh: Tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch

Chiều 11/10, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 18, đã có 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị công bố đã kiểm soát được dịch bệnh.

Theo ông Phạm Đức Hải, sau 10 ngày thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP Hồ Chí Minh, đa số người dân thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới; ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống... hoạt động trở lại, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác an sinh vẫn được TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện, công tác phòng chống dịch ngày càng đạt nhiều kết quả tốt, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo...

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh đi siêu thị trong giai đoạn bình thường mới.

Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, nếu như ngày 7/10, mới có 19 quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch, thì ngày 8/10 đã có thêm huyện Bình Chánh và đến ngày 11/10 có thêm quận Bình Tân được đề nghị công bố kiểm soát dịch.

"Như vậy, tính đến ngày 11/10, đã có 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch theo quy định 3979 của Bộ Y tế. Đây được xem như minh chứng cho việc kiểm soát dịch đạt kết quả tốt", ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Đức Hải, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như vẫn còn một bộ phận người dân thực hiện chưa nghiêm quy định 5K, tụ tập đông người, chưa giữ khoảng cách an toàn, nhiều người dân không đeo khẩu trang, số doanh nghiệp hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều, tình hình đi lại của người dân TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh vẫn còn khó khăn...

Ông Phạm Đức Hải cho biết, trong những ngày qua, số ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh liên tục giảm. Cụ thể, ngày 8/10, TP Hồ Chí Minh phát hiện 2.215 ca F0 mới trong cộng đồng, ngày 9/10 phát hiện 1.662 ca, nhưng đến ngày 10/10 còn 1.067 ca. Tuy số ca F0 được phát hiện có giảm, nhưng vẫn còn nhiều ca F0 trong cộng đồng, nên người nhiễm vẫn còn. 

"Người dân cần phải cảnh giác hơn, hãy điều chỉnh thói quen của mình thích ứng an toàn và không được chủ quan, lơ là với dịch COVID-19; đồng thời cũng cần phải cảnh giác hơn nữa vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông...", ông Phạm Đức Hải yêu cầu.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.