TP Hồ Chí Minh tăng nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2022

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, từ nay đến ngày 23 tháng Chạp, lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường sẽ tăng gấp 1,5 lần và tiếp tục tăng để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
Chú thích ảnh
Các loại hoa Đà Lạt đang được đưa ra thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân TP Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, ba chợ đầu mối gồm Bình Điền (Quận 8), Hóc Môn (huyện Hóc Môn) và Thủ Đức (thành phố Thủ Đức) đã hoạt động trở lại ổn định so với thời gian dịch bệnh. Theo đó, lượng hàng về các chợ này dao động từ 8 - 9 tấn/ngày. Ngoài ra, để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2022, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp bình ổn, chợ đầu mối, hệ thống phân phối hiện đại để có thể cung ứng nguồn hàng dồi dào, không tăng giá và giá cả phải chăng.

“Dự báo từ nay đến 23 tháng Chạp, lượng hàng hóa sẽ tăng gấp 1,5 lần và sau đó sẽ tăng nhiều hơn. Sở đã làm việc với các đơn vị để đảm bảo nguồn hàng cung ứng đầy đủ cho người dân trong dịp Tết; trong đó chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm, hoa Tết, đồ dùng gia đình, bánh mứt kẹo, nước giải khát...”, bà Nguyễn Kim Ngọc nói. 

Trước đó, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các sở, ngành và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường Tết 2022. Tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chính sách "Zero COVID", trong khi đó Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết 128, nên hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản vào thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

"Để giải cứu nông sản, chúng ta cần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ở thị trường trong nước. Muốn làm được điều này, cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhà quản lý và nông dân", bà Phan Thị Thắng đề nghị.

Bà Phan Thị Thắng cũng cho biết, nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết 2022, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành liên kết cùng chịu trách nhiệm theo dõi quá trình triển khai thực hiện các cam kết về nguồn cung hàng hóa từ các tỉnh, thành về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện đưa hàng hóa các địa phương vào hệ thống các chợ đầu mối, hệ thống phân phối của thành phố. Thành phố cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ nông dân, nhà vườn, hợp tác xã các tỉnh tham gia các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, xúc tiến thương mại tại TP Hồ Chí Minh để đảm bảo nguồn cung bền vững hàng hóa cho thành phố. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.