TP Hồ Chí Minh: Tăng giám sát để hình thành thói quen xả rác đúng nơi quy định

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xả rác đúng nơi quy định, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát các khu vực phát sinh điểm xả rác ngoài quy định, gửi thông báo đến các quận, huyện tiếp nhận xử lý.
Chú thích ảnh
Người dân không nên xả rác ra môi trường để bảo vệ sức khỏe và kênh rạch tại TP Hồ Chí Minh. 

Ông Trần Nguyên Hiền, Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua thành phố đã phát sinh gần 40 điểm xả rác thải mới. Ngay sau khi nhận thông tin, Sở đã có văn bản yêu cầu các UBND các quận, huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh tại các điểm tồn đọng rác thải và điểm rác thải phát sinh mới. Theo báo cáo mới nhận được, các điểm tồn đọng cơ bản đã được dọn dẹp vệ sinh.

Để giảm tình trạng vi phạm xả rác không đúng nơi quy định, các UBND quận, huyện đã tăng cường giám sát và xử lý vi phạm. Cụ thể, UBND quận Gò Vấp, Phú Nhuận xem xét lắp đặt camera tại vị trí thường xuyên phát sinh rác thải để có cơ sở xử phạt.

Trong khi đó, UBND Quận 1 tăng cường các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, đột xuất các điểm tập kết rác thải tại khu dân cư, đã lập 182 biên bản vi phạm và xử phạt số tiền 65.250.000 đồng. Ngoài ra, Quận 1 củng triển khai 95 công trình, mô hình, giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức người dân không xả rác ra đường và kênh rạch như: “khu phố không rác”, “tuyến hẻm không rác”, “Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn”, phong trào “Đội viên, học sinh không xả rác”, nhóm “Bảo vệ dòng kênh xanh”, câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường...

Đại diện UBND Quận 1 cho biết, sau thời gian triển khai nhiều hoạt động vận động người dân không xả rác ra môi trường, ý thức người dân được nâng lên, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư được cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra ở một số khu vực chợ tạm, chợ tự phát trong hẻm nhỏ, dưới dạ cầu, tuyến đường ven kênh, tuyến phố đi bộ; một số hộ dân còn bỏ rác không đúng giờ quy định gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị…

Vì vậy, để ngăn chặn xả rác ra môi trường, UBND Quận 1 đã đề nghị các đơn vị, ban ngành có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể tập trung vào các em học sinh trong trường học, vận động thương nhân các chợ hạn chế phát túi ni lông cho khách hàng; đồng thời, tiếp nhận và giải quyết ngay tất cả các ý kiến phản ánh của người dân; vận động mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân là một thành viên giám sát để hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường nhằm xây dựng môi trường sạch đẹp, văn minh...

Theo ông Trần Nguyên Hiền, để ngăn chặn tình trạng xả rác ra môi trường, sắp tới Sở tiếp tục kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh tại các điểm đã được báo cáo xử lý dọn dẹp cũng như các điểm tại các đơn vị chưa báo cáo để ghi nhận, báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh xem xét và chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.