TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo mỹ phẩm

Ngày 8/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo mỹ phẩm.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về mỹ phẩm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt với các hành vi: kinh doanh mỹ phẩm trái phép, sử dụng thông tin quảng cáo sai lệch công dụng, gắn mác điều trị khiến người tiêu dùng hiểu nhầm là thuốc hoặc sử dụng hình ảnh, phát ngôn của bác sĩ và cơ sở y tế để quảng bá sản phẩm.

Chú thích ảnh
Lô sản phẩm Hanayuki Shampoo, chai 300g bị yêu cầu thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: Minh hoạ

Với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, quảng cáo mỹ phẩm, Sở Y tế yêu cầu tự kiểm tra, rà soát hoạt động, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Trong đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh lưu ý,  các đơn vị không được sản xuất mỹ phẩm khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện; không được thay đổi công thức, nguồn gốc sản phẩm trái với hồ sơ công bố; không được quảng cáo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung và không được gắn công dụng điều trị, phòng bệnh khiến người tiêu dùng hiểu nhầm mỹ phẩm là thuốc.

Đặc biệt, nếu phát hiện cơ sở không thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn cGMP-ASEAN hoặc không còn đủ điều kiện sản xuất sẽ bị áp dụng biện pháp xử phạt hành chính và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm.

Sở Y tế khẳng định, chỉ những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mới được phép lưu hành, đồng thời doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng và hiệu quả của sản phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Hanayuki Shampoo, chai 300g do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (có trụ sở tại tầng lửng cao ốc Đại Thanh Bình, số 911-913-915-917 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và được sản xuất tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh, mẫu sản phẩm được lấy tại nhà máy EBC không đạt yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và phát hiện chứa chất 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức đã đăng ký công bố. Điều này vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đồng Nai chịu trách nhiệm giám sát hai công ty trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy, thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Bên cạnh đó, hai Sở tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý mỹ phẩm và xử lý sai phạm nếu có.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.