TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm soát giết mổ, bảo vệ an toàn thực phẩm Tết

Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và lưu thông sản phẩm động vật để bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở An toàn thực phẩm, Sở Công Thương, Công an Thành phố, cùng UBND các phường, xã, đặc khu, yêu cầu tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và mùa lễ hội Xuân. 

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm dịch, giết mổ, bảo đảm an toàn thực phẩm Tết.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng để kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; tổ chức kiểm tra, giám sát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Song song đó, công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở chăn nuôi, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh sản phẩm động vật sẽ được siết chặt. Các đơn vị chức năng tăng cường lấy mẫu giám sát nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật, tồn dư hóa chất và kháng sinh trong thực phẩm.

Văn bản nhấn mạnh việc kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh hoặc sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để đưa ra thị trường.

Cùng với kiểm soát nguồn thực phẩm,  yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; xử lý dứt điểm các ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vaccine, hướng dẫn chăn nuôi an toàn sinh học và tăng cường giám sát các bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh lây truyền từ động vật sang người, nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn nguy cơ lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm tiếp tục được đẩy mạnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.