TP Hồ Chí Minh: Tăng cường giám sát, xử phạt vi phạm giao thông bằng camera thông minh

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhất là hệ thống camera AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, hạn chế tuần tra trực tiếp, góp phần xây dựng giao thông an toàn, văn minh.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Tăng Hữu Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi đồng chủ trì cuộc họp báo chiều 9/10.

Chiều 9/10, tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trong tuần. Một trong những nội dung được báo chí đặc biệt quan tâm là việc triển khai ứng dụng hệ thống camera thông minh trong công tác xử lý vi phạm giao thông.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm. Việc áp dụng camera AI để phạt nguội đối với phương tiện, đặc biệt là xe mô tô, xe gắn máy cũ hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Một trong những vướng mắc lớn nhất là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao.

Mặc dù tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp tìm cách đối phó hoặc không tự giác thực hiện quyết định xử phạt. Với các trường hợp này, cơ quan chức năng chỉ có thể áp dụng chế tài khi chủ phương tiện thực hiện các thủ tục hành chính như sang tên, mua bán, đổi chủ.

Ngoài ra, việc xác minh chủ sở hữu và người điều khiển phương tiện vi phạm cũng là thách thức lớn. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, nhiều xe mô tô, xe gắn máy cũ đã qua nhiều đời chủ, không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định hoặc chủ phương tiện đã chết, chuyển nơi cư trú, ra nước ngoài... Điều này khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc gửi thông báo và xử lý.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, hiện PC08 đang phối hợp với Công an phường, xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện, loại bỏ xe không còn lưu thông và định danh rõ ràng chủ sở hữu đối với phương tiện còn hoạt động. Việc này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ quản lý và xử phạt hiệu quả. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ phương tiện hoàn tất nghĩa vụ xử phạt trước khi giải quyết các thủ tục đăng ký, sang tên, đổi chủ.

Song song đó, Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ lớn như: VNPT, MobiFone, Viettel để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ hệ thống camera hiện có, tự động nhận diện hành vi vi phạm và gửi thông báo nhanh chóng, chính xác.

Sau khi lắp đặt hệ thống camera AI từ ngày 1/9 đến ngày 6/10/2025, hệ thống camera AI đã giúp phát hiện và lập hồ sơ 3.476 trường hợp vi phạm hành chính, chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng lúc.

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát trên địa bàn cũng sẽ được kết nối, nâng cấp mở rộng sang khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, qua đó tăng cường khả năng giám sát liên vùng, hỗ trợ quản lý giao thông hiệu quả hơn. 

Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí chiều 9/10.

“Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ, giảm dần lực lượng tuần tra xử lý trực tiếp trên đường, tăng cường hiệu quả giám sát thông qua hệ thống camera thông minh”, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga nói.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, hiện TP Hồ Chí Minh đang có hơn 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ cùng 47 camera do Cục C08 đầu tư. Ngoài ra, PC08 còn khai thác hơn 700 camera thuộc Trung tâm chỉ huy Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ điều hành và xử lý vi phạm.

Khác với hệ thống camera thông thường, camera AI có thể nhận diện cùng lúc nhiều lỗi vi phạm trên một phương tiện, trích xuất hình ảnh, thời gian, địa điểm và biển số xe bằng công nghệ nhận dạng biển số (ANPR). Dữ liệu được chuyển về trung tâm để cán bộ xác minh, lập hồ sơ và ra thông báo vi phạm trong vòng 10 ngày theo quy định. Thông tin cũng được cập nhật lên cổng tra cứu của Cục CSGT. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết - Thuỷ Tiên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.