TP Hồ Chí Minh: Tăng cường giám sát, ứng phó nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm sau Tết

Chiều 26/2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, sau Tết Nguyên đán, bệnh tay chân miệng có thể tăng trong tháng 3, sốt xuất huyết có khả năng đến sớm, đồng thời là thời điểm gia tăng bệnh hô hấp và nguy cơ bệnh lây từ động vật sang người.

Theo bà Lê Hồng Nga, thời gian trước và trong Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố cơ bản ổn định. Các bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) đang có xu hướng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp như thủy đậu, quai bị, rubella, cúm, não mô cầu.

Chú thích ảnh
Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

Cụ thể, trong tuần lễ Tết Nguyên đán (từ ngày 16 - 22/2), Thành phố ghi nhận 452 ca mắc SXH, giảm 57,7% so với trung bình 4 tuần trước; 281 ca mắc TCM, giảm 56% so với trung bình 4 tuần trước. Không ghi nhận ca bệnh nhóm A như cúm gia cầm H5N1, bệnh do virus Nipah.

Dự kiến trong thời gian sau Tết Nguyên đán, số ca mắc SXH và TCM hàng tuần sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, theo chu kỳ hằng năm, bệnh TCM có thể gia tăng trong tháng 3. Đối với SXH, theo dự báo, bệnh có thể tăng sớm hơn so với những năm trước. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm gia tăng các bệnh lây qua đường hô hấp; những nơi tập trung đông người, khoảng cách gần là điều kiện thuận lợi để hình thành các chùm ca bệnh.

“Song song đó, các bệnh lây truyền từ động vật sang người tiếp tục là vấn đề cần quan tâm. Cúm gia cầm A/H5N1 vẫn được theo dõi do một số quốc gia lân cận còn ghi nhận ca bệnh. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi phát bệnh gần như tử vong hiện vẫn ghi nhận các ca bệnh trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực ngoại thành”, bà Lê Hồng Nga cho biết thêm.

Nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh truyền nhiễm, Sở Y tế Thành phố yêu cầu tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm. Theo đó, tất cả các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm; triển khai giám sát tác nhân gây bệnh và giám sát tại cửa khẩu để phát hiện sớm, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời ứng phó.

Các trạm y tế phối hợp với trường học, cơ sở giáo dục tổ chức giám sát dịch bệnh trong trường học; triển khai các biện pháp phòng, chống như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; thực hiện tiêm chủng theo lịch và tiêm chủng bù liều cho học sinh mầm non, tiểu học.

Sở Y tế đã ban hành kế hoạch phòng, chống SXH từ tháng 1/2026, yêu cầu tất cả xã, phường, đặc khu triển khai sớm hoạt động giám sát, xử lý điểm nguy cơ gây dịch; tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường phòng, chống SXH.

Các phường, xã sớm tuyển dụng mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng theo Nghị quyết 72 của Hội đồng nhân dân Thành phố. Đây là lực lượng hỗ trợ trạm y tế trong triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng như truyền thông tiêm chủng, tổ chức diệt lăng quăng phòng, chống SXH; tổ chức các đội phun hóa chất phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. HCDC tiếp tục giám sát, hỗ trợ các trạm y tế tập huấn cho đội ngũ này.

Đối với công tác đảm bảo y tế phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch, trong đó có nội dung đảm bảo phòng, chống dịch. Thực hiện kế hoạch, HCDC đã hướng dẫn các trạm y tế đảm bảo vệ sinh tại điểm bầu cử; thực hiện diệt lăng quăng, phun hóa chất xung quanh điểm bầu cử; vận động người dân tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng trên địa bàn.

Bà Lê Hồng Nga cho biết, để đảm bảo năng lực ứng phó với dịch bệnh và các sự kiện y tế công cộng, việc tổ chức, huấn luyện các đội đáp ứng nhanh (Rapid Response Team - RRT) là rất cần thiết. Trước đây, các đội này được tổ chức tại CDC và trung tâm y tế tuyến huyện. Hiện nay, trung tâm y tế tuyến huyện đã giải thể; HCDC đã tham mưu Sở Y tế hướng dẫn các trạm y tế thành lập đội RRT nhằm chủ động ứng phó tình huống dịch bệnh, sự kiện y tế công cộng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trước Tết Nguyên đán, HCDC đã tổ chức huấn luyện cho 10 đội RRT của HCDC để sẵn sàng ứng phó tình huống dịch bệnh trên toàn thành phố. Trong năm 2026, HCDC tiếp tục huấn luyện, tái huấn luyện cho các đội RRT của HCDC và các trạm y tế.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, bà Lê Hồng Nga khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; truy tìm, loại bỏ vật chứa nước là nơi muỗi truyền bệnh SXH đẻ trứng; thực hiện tiêm chủng phòng bệnh, gồm đưa trẻ em đi tiêm chủng theo lịch của Chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng đối với các lứa tuổi khác, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền theo khuyến cáo của ngành y tế.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Việt Nam và Hàn Quốc trao đổi đào tạo, nâng cao tay nghề làm đẹp

Trao đổi chuyên môn giữa bác sĩ Việt Nam và Hàn Quốc góp phần nâng cao tay nghề trong lĩnh vực thẩm mỹ y khoa; đồng thời kết hợp cập nhật kiến thức với thực hành tại bệnh viện giúp người học tiếp cận kỹ thuật, hiểu quy trình và chú trọng yêu cầu an toàn khi ứng dụng thực tế.

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Cảnh báo nguy hiểm khi trẻ ngậm đồ chơi trong miệng

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 4/10, tình trạng sức khỏe của bé trai L.T.K (11 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) bị mắc dị vật trong đường thở là một chiếc kèn đồ chơi đã ổn định sức khỏe, hết đau, thở tốt và được xuất viện.

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Trước diễn biến gia tăng của một số bệnh truyền nhiễm trong tuần qua, các địa phương tăng cường giám sát, xử lý dịch bệnh và nâng năng lực điều trị.

Hội thảo thu hút nhiều bác sĩ và đại biểu chuyên ngành thẩm mỹ đến tham dự.

Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu thẩm mỹ

Nhu cầu thẩm mỹ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn và bảo đảm an toàn trong mỗi can thiệp. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đào tạo bác sĩ, nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của người dân.