TP Hồ Chí Minh tăng cường đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19

Ngày 4/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết hiện đã có 42.909 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận, huyện.

Theo đó, đã có 28.454 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 9.249 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính (bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589), còn lại đang chờ kết quả.

Trước đó, tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, đại diện UBND Quận 2 cho biết trên địa bàn quận đã có có 2.907 trường hợp người dân từ Đà Nẵng trở về TP Hồ Chí Minh và khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đã lấy 2.300 mẫu xét nghiệm, còn 607 người chưa lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, theo đại diện UBND Quận 2 kết quả trả mẫu xét nghiệm hơi chậm. Trong 2.300 mẫu, chỉ có kết quả của 33 mẫu (âm tính).

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết năng lực xét nghiệm COVID-19 của thành phố có thể đạt 8.000 -9.000 mẫu/ngày. Tuy nhiên, hiện tại đang ưu tiên cho các trường hợp tiếp xúc gần với 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa mới phát hiện từ ngày 30/7 đến nay.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã có 42.909 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 1/7 khai báo y tế tại 24 quận, huyện.  Ảnh:ML

Qua điều tra dịch tễ, đến nay đã điều tra được 849 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh; ngành y tế cũng đã tiếp cận được 818 người, tổ chức cách ly tập trung cho 282 người và cách ly tại nhà cho 536 người. Có 792 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, hiện đã có 357 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 435 người đang chờ kết quả.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong thời gian tới ngành y tế sẽ tăng cường hoạt động truy vết, điều tra khoanh vùng người tiếp xúc gần với các ca bệnh xác định đang có mặt tại TP Hồ Chí Minh để cách ly y tế, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm kiểm tra COVID-19; tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sớm trường hợp F1 đảm bảo có kết quả trong vòng 24h, từ đócó phương án cách ly tại nhà cho các trường hợp F2 nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung.

Tiếp tục tổ chức giám sát y tế đối với người đến Đà Nẵng từ 1/7 hiện đang cư trú, lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm cho những người đến Đà Nẵng từ ngày 14/7 đến ngày 28/7 hoặc có đi qua những điểm phát sinh ổ dịch tại Đà Nẵng và những nơi khác theo thông báo của Bộ Y tế.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết bên cạnh việc củng cố các khu cách ly tạm tại tất cả bệnh viện, phân tầng chăm sóc bệnh nhân thuộc nhóm nghi ngờ và nhóm xác định COVID-19 theo hướng tập trung về các bệnh viện được phân công chuyên trách, thì việc tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng 1 của thành phố là những hoạt động ưu tiên hiện nay của hệ thống y tế thành phố. Ngoài 13 đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ rà soát thêm 8 bệnh viện có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).