TP Hồ Chí Minh: Tăng ca, làm cuối tuần đáp ứng nhu cầu cấp giấy phép lái xe

Ngày 18/7, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương (ấp Phú Trung, phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho hơn 330 thí sinh các hạng, phục vụ nhu cầu cấp mới, đổi giấy phép lái xe và xử lý hồ sơ tồn đọng tại địa bàn tỉnh Bình Dương cũ.
Chú thích ảnh
Phòng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương) tăng ca, làm cuối tuần để kịp tiến độ cấp giấy phép lái xe. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Ghi nhận tại địa điểm sát hạch, công tác tổ chức diễn ra trật tự, nghiêm túc. Các thí sinh được hướng dẫn tận tình, phân luồng rõ ràng ngay từ khâu tiếp nhận đến thi lý thuyết và thực hành. Dù số lượng thí sinh khá đông nhưng việc sát hạch vẫn bảo đảm đúng quy trình, không xảy ra sự cố.

Anh Trịnh Thanh Tú (ngụ tại phường Dĩ An) cho biết, đã chờ suốt 7 tháng để được dự thi. Khi nhận thông báo thi gấp, anh có phần áp lực vì quên bài. Tuy nhiên, đến điểm thi, anh cảm thấy yên tâm vì công tác tổ chức rất chuyên nghiệp, cán bộ hướng dẫn nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Tương tự, chị Trần Yến Oanh (ngụ tại phường Thủ Đức) chia sẻ, trước đây chị từng thi trượt nên lần này trở lại khá hồi hộp, vừa sợ quên bài, vừa lo lắng vì e ngại không khí thi cử căng thẳng. “Khác với suy nghĩ ban đầu, mọi người ở đây rất hỗ trợ, quy trình thi cử rõ ràng, bài bản. Tôi không phải chờ đợi lâu như lo lắng trước đó”, chị Oanh nói.

Đây là kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô đầu tiên được triển khai tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ kể từ sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt cao điểm từ ngày 18 đến 30/7, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông được huy động làm việc ngoài giờ, xuyên đêm và cả ngày nghỉ cuối tuần để đáp ứng tiến độ tiếp nhận, xử lý, trả giấy tờ cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện khu vực 1 của Thành phố còn tồn đọng hơn 16.000 hồ sơ chờ sát hạch lái xe. Để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đơn vị đã phối hợp các trung tâm sát hạch đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sân sát hạch, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện và tổ chức thi liên tục với tần suất 2 hội đồng mỗi ngày.

Với điều kiện biên chế còn mỏng, Phòng Cảnh sát giao thông đã đề xuất Công an Thành phố tăng cường sát hạch viên từ các đơn vị nghiệp vụ khác về hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ đội sát hạch được quán triệt tinh thần làm việc cao độ, tăng ca ngoài giờ, trực cả ban đêm, thứ Bảy và Chủ nhật. Tại trụ sở, luôn có 3 - 4 cán bộ làm việc luân phiên để kiểm duyệt hồ sơ, cập nhật dữ liệu kịp thời lên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông.

Chú thích ảnh
Phòng Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bình Dương) tăng ca, làm cuối tuần để kịp tiến độ cấp giấy phép lái xe. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Liên quan đến việc cấp giấy tờ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, hiện khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã có sẵn phôi đăng ký xe để phục vụ người dân đúng quy định. Tuy nhiên, phôi giấy phép lái xe vẫn chưa được phân bổ trên toàn quốc. Trong thời gian chờ cấp phôi, các trường hợp đã đạt kết quả sát hạch sẽ được cập nhật trên hệ thống quản lý giấy phép lái xe của Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng VNeID. Người dân có thể tra cứu và sử dụng thông tin điện tử khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cũng cho biết thêm, trong thời gian đầu triển khai nhiệm vụ tại địa bàn sáp nhập, lực lượng gặp khó khăn do địa bàn rộng, nhân lực mỏng, phải thích nghi với phương án tổ chức mới. Tuy nhiên, đơn vị đã kịp thời đề xuất Công an Thành phố tháo gỡ vướng mắc, từng bước củng cố lực lượng và ổn định tổ chức để phục vụ người dân hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát kỹ hồ sơ tồn đọng, phân loại thí sinh và duy trì nhịp độ làm việc cao để bảo đảm mọi người dân được sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe đầy đủ, đúng hạn.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.