TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập

UBND TP Hồ Chí Minh vừa chấp thuận tạm ứng từ ngân sách thành phố 9,3 tỷ đồng để Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 3 dự án giảm ngập nước trên tuyến Quốc lộ 22, huyện Củ Chi.

Các dự án này bao gồm: Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ đường Liêu Bình Hương đến đường Nguyễn Văn Ni), dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ đường Liêu Bình Hương đến đường Trần Văn Chẩm) và dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường Quốc lộ 22 (từ rạch Cống Nhĩ đến đường Nguyễn Thị Rành).

TP Hồ Chí Minh tạm ứng ngân sách hơn 9 tỷ đồng cho dự án chống ngập ảnh 1

Các dự án chống ngập nếu thực hiện hiệu quả sẽ giúp đời sống người dân bớt khó khăn TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh

Ngoài ra, theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Hồ Chí Minh cũng chấp thuận chủ trương thực hiện dự án hệ thống thu gom nước thải cho Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát bằng nguồn vốn xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BLT). TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, thành phố hiện đang cần một nguồn lực rất lớn để tiếp tục đầu tư các dự án chống ngập và xử lý nước thải. Cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020 nhu cầu vốn đầu tư cho chống ngập của TP Hồ Chí Minh là 96.327 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại nguồn vốn đã triển khai đạt khoảng 28% (khoảng 22.900 tỷ đồng) và đang thiếu hụt nguồn đầu tư khoảng 73.300 tỷ đồng.

Mới đây, TP Hồ Chí Minh cũng đã thực hiện hội nghị mời gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào 17 dự án thuộc chương trình chống ngập nước bằng hình thức đối tác công tư (PPP) gồm: 7 dự án xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tây Sài Gòn, Bình Tân, Tân Hoá – Lò Gốm, Bắc Sài Gòn 1, Bắc Sài Gòn 2, Rạch Cầu Dừa và lưu vực Tây Bắc. Các dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến trên 45.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 6 dự án cải tạo, nạo vét kênh rạch với tổng mức đầu tư dự kiến 19.640 tỷ đồng; 3 dự án đê bao cùng các cổng kiểm soát triều có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.722 tỷ đồng và 1 dự án ứng dụng công nghệ xử lý nước thải mới tại Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng.

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.