TP Hồ Chí Minh: Số trường hợp tử vong do mắc COVID-19 vượt mốc 10.000

Chiều ngày 4/9, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay, Thành phố ghi nhận 10.230 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

Ngày 4/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận trong 24 giờ qua có 4.104 trường hợp nhiễm mới tại TP Hồ Chí Minh. Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 245.188 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 245.188 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Thông tin về số ca F0 tăng vọt lên đến trên 8.500 trường hợp trong ngày 3/9, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh khẳng định, số ca F0 tăng trong ngày 3/9 không có sự đột biến. Về tính chất, tình hình dịch vẫn như những ngày trước, do đó người dân không nên hoang mang.

Lý giải về vấn đề này ông Nguyễn Hồng Tâm cho rằng, theo quy định của Bộ Y tế, những người test nhanh dương tính chỉ được tính là trường hợp nghi ngờ, F0 phải được xét nghiệm PCR để được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2. Trong thời gian qua, Thành phố tăng cường ưu tiên test nhanh để bóc tách F0 nhanh nhất, tiếp cận các trường hợp có khả năng mắc bệnh để có biện pháp hỗ trợ điều trị kịp thời với mục đích chăm sóc F0 tốt, hạn chế tử vong.

"Trong những ngày gần đây, số ca dương tính qua xét nghiệm PCR dao động khoảng 4.000- 5.000 trường hợp, tuy nhiên qua test nhanh dương tính khoảng 7.000-8.000 trường hợp. Nhiều địa phương đã lấy con số test nhanh dương tính làm xét nghiệm PCR nên số nghi ngờ chuyển thành chắc chắn nhiễm SARS- CoV-2 và được Bộ Y tế cập nhật nên số ca tăng vọt trong ngày 3/9", ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết.

Thông tin về tình hình dịch bệnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh đang điều trị 42.862 bệnh nhân. Trong ngày 3/9, Thành phố ghi nhận 256 trường hợp tử vong. Như vậy, tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 10.230 ca.

Đến ngày 3/9, TP Hồ Chí Minh cũng đã tiêm được 6.321.049 mũi, trong đó tổng số mũi 1 là 5.923.063, mũi 2 là 397.986, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 691.358 người.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?