TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng ở các quận trung tâm, ngoại thành giảm

Theo thông báo về cấp độ dịch của UBND TP Hồ Chí Minh vừa công bố, so với tuần trước, TP Hồ Chí Minh có 36 phường, xã giảm cấp độ dịch và 24 phường, xã tăng cấp độ dịch, một quận tăng cấp độ và một huyện giảm cấp độ.

Dựa trên bản đồ cấp độ dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, tính ngày 11/12, Thành phố vẫn đang ở cấp độ 2; toàn thành phố chỉ duy nhất Quận 4 có cấp độ dịch ở mức nguy cơ cấp độ 3; 8 quận, huyện cấp độ 1 và 13 quận, huyện có cấp độ dịch ở cấp độ 2.

Chú thích ảnh
Hiện toàn thành phố dịch vẫn ở cấp độ 2.

Theo thông báo của UBND TP Hồ Chí Minh, 8 địa phương đang có dịch ở cấp độ 1 gồm Quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn; 13/22 địa phương có dịch ở cấp độ 2 gồm các quận: Quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Nhà Bè; Quận 4 vẫn duy trì cấp độ 3.

Như vậy, trong tuần có 1 quận tăng cấp độ dịch từ cấp độ 1 lên cấp độ 2 là Quận 1 và huyện Hóc Môn giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1.

Lý giải nguyên nhân Quận 4 trước đó ở cấp độ 2 lại tăng lên cấp độ 3, lãnh đạo UBND Quận 4 cho rằng, hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan cho rằng việc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh thì bản thân sẽ có khả năng miễn nhiễm. Đặc thù Quận 4 cũng là địa bàn nhỏ, có nhiều khu nhà trọ, do đó sự giao lưu trong cộng đồng cũng diễn ra phổ biến, khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp.

Lãnh đạo UBND Quận 4 cũng cho biết, sau khi cấp độ dịch tăng lên, UBND quận cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, rà soát và xử lý các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trên địa bàn. Bên cạnh đó, Quận cũng đã yêu cầu các hàng quán ăn uống giảm 50% công suất hoạt động, không sử dụng đồ uống có cồn; hạn chế các hoạt động kinh doanh, buôn bán khác theo quy định của cấp độ dịch từng địa bàn; tập trung quản lý điều trị và cách ly; hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn F0 điều trị, cách ly tại nhà, cấp phát kịp thời các túi thuốc...

UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, số mắc mới ở TP Hồ Chí Minh trong tuần từ 3/12 đến 9/12 là 8.686 ca. Như vậy, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/tuần trên địa bàn thành phố là 107 ca. Theo tiêu chí này, TP Hồ Chí Minh vẫn ở cấp độ 3 theo Nghị quyết 128.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.