TP Hồ Chí Minh: Siết quản lý giá vé xe khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Chiều 15/1, trước phản ánh một số nhà xe có dấu hiệu tăng giá vé sai quy định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, niêm yết và bán vé, bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách trong dịp cao điểm Tết.
Chú thích ảnh
Người dân chờ mua vé xe tại Bến xe miền Đông cũ. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng Phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng chiều về, mức phụ thu giá vé trong dịp cao điểm Tết được cho phép tăng dao động từ 40 - 60%, tùy theo khu vực tuyến và thời gian cao điểm.

Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định, liên tỉnh hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phải thực hiện kê khai giá vé theo đúng quy định hiện hành. Sau khi kê khai, mức giá này phải được gửi về Sở để công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời làm căn cứ để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát. Việc kê khai, công khai giá vé cũng được thực hiện tương tự tại các địa phương có tuyến vận tải liên tỉnh kết nối với TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Gia Hợp, để ngăn chặn tình trạng bán vé, kê khai giá vé sai quy định trong dịp Tết, Thành phố đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, Sở yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải hành khách, bảo đảm kê khai, niêm yết và bán vé đúng giá đã đăng ký.

Ngoài ra, các bến xe trên địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm soát, giám sát trực tiếp việc niêm yết và bán vé tại các quầy vé. Trường hợp phát hiện đơn vị kinh doanh vận tải không tuân thủ quy định về giá vé, các bến xe sẽ xử lý vi phạm theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng với công tác kiểm soát giá vé, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện hạ tầng an toàn giao thông, giám sát hoạt động vận tải trong dịp cao điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở cũng đề nghị Sở Xây dựng các địa phương phối hợp chỉ đạo các đơn vị vận tải thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt là các nhà xe có tuyến đi và đến TP Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm quy định về giá cước vận tải; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi không niêm yết giá hoặc bán vé không đúng nội dung đã niêm yết.

Để bảo đảm quyền lợi của hành khách, đại diện Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân nên mua vé tại các quầy vé chính thức, kiểm tra kỹ thông tin niêm yết giá vé trước khi mua. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm của lái xe hoặc đơn vị vận tải, người dân có thể phản ánh qua các kênh của Cổng thông tin 1022 như tổng đài, ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử, thư điện tử hoặc fanpage để cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận và xử lý.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.