TP Hồ Chí Minh siết quản lý đất đai, gia hạn có điều kiện nhiều dự án

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành nhiều quyết định liên quan đến gia hạn tiến độ, giao đất, cho thuê đất và điều chỉnh hình thức sử dụng đất đối với một số dự án trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Đáng chú ý, Thành phố cho phép Công ty CP Du lịch Sinh thái Long Hải được gia hạn tiến độ sử dụng hơn 2,8 ha đất tại xã Long Hải trong thời gian 24 tháng để tiếp tục triển khai dự án khu du lịch Long Hải. Nguyên nhân do doanh nghiệp chậm tiến độ kéo dài so với cam kết trong dự án đầu tư đã được phê duyệt từ năm 2009 và điều chỉnh năm 2010.

Theo quy định của Luật Đất đai 2024, việc gia hạn đi kèm nghĩa vụ tài chính bổ sung và cơ chế giám sát chặt chẽ. Hết thời hạn gia hạn, nếu dự án chưa đưa đất vào sử dụng, Nhà nước sẽ thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất, phối hợp cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ theo quy định.

Ở chiều ngược lại, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên bố trí quỹ đất cho các công trình phục vụ lợi ích công cộng. Cụ thể, hơn 3 ha đất tại số 2 đến 4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ được giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở thể dục thể thao. Khu đất được sử dụng ổn định lâu dài theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Các cơ quan chức năng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật hồ sơ địa chính và quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Thành phố điều chỉnh quyết định liên quan khu đất gần 1,7 ha tại phường Phú Mỹ do Tổng công ty Phát điện 3 quản lý phục vụ Nhà máy điện Phú Mỹ 4. Nội dung điều chỉnh xác định mục đích sử dụng là đất ở đô thị để xây dựng nhà ở công vụ, đồng thời chuyển hình thức sử dụng từ giao đất có thu tiền sang thuê đất trả tiền hằng năm, phù hợp quy định pháp luật và phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định cho Công ty CP Sonadezi Châu Đức thuê hơn 28,6 ha đất khu công nghiệp tại xã Nghĩa Thành để thực hiện dự án Khu công nghiệp Châu Đức, với thời hạn sử dụng đất đến tháng 10/2058. Dự án được áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và được miễn tiền thuê đất trong thời gian 17 năm theo chính sách ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Cơ quan chức năng được giao xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kiểm tra việc sử dụng đất trong quá trình triển khai dự án. Doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, môi trường và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau thời gian được miễn tiền thuê đất.

Các quyết định nêu trên cho thấy TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, đồng thời tái cơ cấu việc sử dụng đất theo hướng ưu tiên công trình công cộng và dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần sử dụng tiết kiệm và bền vững tài nguyên đất.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.