TP Hồ Chí Minh siết kỷ cương, tháo gỡ 'điểm nghẽn' để tăng tốc tăng trưởng

TP Hồ Chí Minh xác định siết chặt kỷ luật hành chính, tháo gỡ các “điểm nghẽn” nội tại và đẩy nhanh đầu tư công nhằm tạo động lực tăng trưởng trong năm 2026. Thành phố đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành để hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 10/4, Đảng bộ UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III (mở rộng), kết hợp giao ban đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, giá nguyên liệu, năng lượng gia tăng, TP Hồ Chí Minh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực bước đầu. Thành phố duy trì đà phục hồi, nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, du lịch, chuyển đổi số có chuyển biến; đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, an toàn.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng ở một số địa phương còn chậm; tiến độ triển khai nhiệm vụ chưa đồng đều; giải ngân đầu tư công thấp; một số thủ tục hành chính còn tình trạng chậm trễ, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kỳ vọng, tạo áp lực lớn cho các quý còn lại.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Lộc Hà, Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh. 

Trước thực tế này, TP Hồ Chí Minh xác định trọng tâm là tháo gỡ các “điểm nghẽn” nội tại, đặc biệt trong đầu tư công, cải cách hành chính và khơi thông nguồn lực xã hội. Vì vậy, ông Nguyễn Lộc Hà cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; đồng thời xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù cũng được yêu cầu thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn để tạo dư địa phát triển.

Một trong những nội dung được các đại biểu tham gia hội nghị nhấn mạnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ngoài ra, Thành phố cũng đang yêu cầu làm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chuyển hồ sơ lòng vòng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

“Các đơn vị cần chuyển từ tư duy báo cáo sang kết quả cụ thể, gắn trách nhiệm với sản phẩm đầu ra; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Cùng với phát triển kinh tế, TP Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân. Y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và phòng, chống dịch bệnh là những nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân”, ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ là yếu tố then chốt để Thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.