Khắc phục 'thẻ vàng' IUU:

TP Hồ Chí Minh siết chặt quản lý tàu cá không đủ điều kiện ra khơi

Ngày 13/12, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc và kiểm tra trực tiếp công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các cảng cá Incomap (phường Vũng Tàu), Cát Lở (phường Phước Thắng), Hưng Thái, Tân Phước (xã Long Hải).
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra, khảo sát tại tại cảng cá Tân Phước, xã Long Hải. 

Tại các cảng cá, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và đoàn công tác khảo sát thực tế việc tàu cập cảng, bốc dỡ thủy sản, việc khai báo truy xuất nguồn gốc thủy sản; đồng thời, kiểm tra việc hoạt động của các Văn phòng IUU để đánh giá thực tế việc kiểm soát tàu ra vào cảng và tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù các cảng cá đã thực hiện nghiêm kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số tàu cá vi phạm chống khai thác IUU vẫn còn.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lãnh đạo các cảng cá phải thực hiện nghiêm việc khai báo các tàu cá cập cảng. Thực hiện nghiêm hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) đối với 100% tàu cá ra, vào cảng, giám sát sản lượng làm cơ sở để truy xuất nguồn gốc, cấp giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác (giấy SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC) theo quy định.

Tại xã Long Hải, sau khi nghe báo cáo địa phương còn 160 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi đang đậu bờ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Nguyên Dinh đã yêu cầu lãnh đạo xã Long Hải quản lý chặt 160 tàu không đủ điều kiện này. Huy động người dân tại các tổ dân cư hỗ trợ quản lý, theo dõi số tàu cá này. Việc kiểm soát này đã góp phần ngăn chặn ngay từ gốc các nguy cơ vi phạm IUU phát sinh. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra, khảo sát về công tác chống khai thác IUU tại cảng Hưng Thái, xã Long Hải. 

Tính đến nay, tổng số tàu cá hiện có của thành phố là 4.475 tàu, đạt 100% đăng ký và cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishbase. Trong số đó, 4.268 tàu đã được cấp giấy phép khai thác (chiếm 95,37%), 207 tàu không đủ điều kiện được quản lý chặt chẽ, neo đậu tại địa phương, không cho ra khơi. Toàn bộ tàu cá từ 15 mét trở lên của thành phố đã được lắp đặt VMS, giám sát 24/24 giờ. Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT được vận hành tại 100% cảng cá đủ điều kiện, làm cơ sở cấp giấy xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản.

Thời gian qua, việc thực hiện chống khai thác IUU đã được các cấp chính quyền, địa phương trên địa bàn thành phố triển khai thường xuyên, liên tục, tăng cường quản lý, xử lý triệt để các trường hợp tàu cá vi phạm, hướng đến mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.