TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cả sau 18 giờ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, phấn đấu đến cuối tháng 8/2021 có khoảng 70% dân số thành phố (trên 18 tuổi) được tiêm vaccine mũi 1.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tính từ ngày bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine đợt 5 (ngày 22/7) đến chiều 27/7, Thành phố đã có trên 300.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19; trong đó có 30.000 người trên 65 tuổi,  243.000 người ngoài cộng đồng và 21.000 người thuộc các đối tượng khác.

Chú thích ảnh
 Trong thời gian sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 18 giờ.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và tăng tiến độ tiêm để đảm bảo từ 2 -3 tuần sẽ hoàn thành tiêm vaccine cho người dân", bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết.

Theo ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã xác định đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine nên đã kiến nghị với Bộ Y tế đơn giản hóa quy trình cũng như đội hình tiêm vaccine để có thêm nhiều đội hình tổ chức tiêm vaccine cho người dân. Bên cạnh đó, để mở rộng cơ hội tiêm vaccine cho người dân, Thành phố cũng đề nghị Trung ương tăng cường lượng vaccine.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, theo quy định của Thành phố, sau 18 giờ người dân không được ra khỏi nhà, tuy nhiên nếu tổ chức tiêm vaccine từ 6 giờ sáng đến trước 18 giờ chiều thì việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine sẽ bị giới hạn, do đó trong những ngày sắp tới, Thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine sau 18 giờ.

"Tuy nhiên, cần phải có những quy định nhận diện cụ thể để người thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine và người đi tiêm vaccine được ra đường sau 18 giờ", ông Phan Văn Mãi nói. 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh ngày 29/7, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Thành phố đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và đồng ý để Thành phố áp dụng thí điểm mô hình tiêm phù hợp với điều kiện và tình hình phòng chống dịch của Thành phố; phấn đấu đến cuối tháng 8/2021, có khoảng 70% dân số thành phố (trên 18 tuổi) được tiêm vaccine mũi 1.

Cũng trong sáng ngày 29/7, thêm 659.900 liều vaccine phòng COVID-19 đã cập bến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là lần giao vaccine thứ sáu và là lần thứ tư liên tiếp trong tháng 7 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) và AstraZeneca Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, vaccine là “vũ khí” quan trọng để Việt Nam triển khai các giải pháp phòng, chống dịch hướng tới miễn dịch cộng đồng, để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.