TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm 'thẻ xanh' ở một số quận, huyện đã kiểm soát được dịch

Theo Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh, sau khi ứng dụng về "thẻ xanh", "thẻ vàng" COVID-19 được Trung ương thông qua, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm triển khai tại một số địa bàn là "vùng xanh" như huyện Củ Chi, Cần Giờ, Quận 7.
Chú thích ảnh
Chiều 13/9, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong chiều 13/9, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, "thẻ xanh" và "thẻ vàng" COVID-19 là công cụ được TP Hồ Chí Minh dùng để quản lý những cá nhân an toàn (đã tiêm vaccine hoặc F0 khỏi bệnh) trong kế hoạch mở cửa từng phần.

"Thẻ xanh COVID-19" là khái niệm được sinh ra từ một ứng dụng thể hiện thông số về các tiêu chí an toàn về dịch bệnh. Tiêu chí phát hành "thẻ xanh COVID-19" được quy định bởi Sở Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Hồ Chí Minh như: dựa trên số liệu về tiêm chủng vaccine COVID-19, các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm kháng thể...

"Sau khi xem xét tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan của thành phố đã nghiên cứu và tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh về vấn đề này. Dự kiến "thẻ xanh COVID-19" sẽ được TP Hồ Chí Minh ứng dụng trong mọi sinh hoạt, hoạt động của người dân trong thời gian tới", ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Theo kế hoạch, TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng "thẻ xanh" và "thẻ vàng" COVID-19 sau ngày 15/9 nhưng do Thành phố chưa đạt được tiêu chí do Bộ Y tế đề ra nên chưa thể thực hiện. Tuy nhiên, theo Sở Thông tin và truyền thông TP Hồ Chí Minh, sau khi ứng dụng về "thẻ xanh", "thẻ vàng" COVID-19 được Trung ương thông qua, TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm triển khai tại một số địa bàn là "vùng xanh" như huyện Củ Chi, Cần Giờ, Quận 7.

Liên quan đến việc nhiều ứng dụng đang gây rối cho người dân, ông Lâm Đình Thắng cũng thừa nhận thực trạng hiện nay người dân phải sử dụng quá nhiều ứng dụng liên quan đến kiểm soát dịch COVID-19, điều này gây bất tiện cho người dân và cơ quan chức năng. Để giải quyết vấn đề này, các cơ quan Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã thống nhất quan điểm gom các ứng dụng kiểm soát dịch bệnh, giám sát di chuyển thành một ứng dụng duy nhất trong thời gian tới. Ứng dụng này sẽ tích hợp đầy đủ các dữ liệu của người sử dụng về tiêm chủng vaccine, khai báo y tế...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.