TP Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng tái thiết khu Mả Lạng

UBND TP Hồ Chí Minh vừa trình HĐND Thành phố xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo với tổng mức đầu tư hơn 16.369 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng cải thiện điều kiện sống của người dân, nâng cấp hạ tầng đô thị và tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm thành phố.
Chú thích ảnh
HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét tờ trình thông qua tờ trình chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo vào quý 3 năm 2026.

Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa XI diễn ra ngày 19/6, UBND Thành phố đã trình tờ trình đề nghị HĐND TP Hồ Chí Minh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành.

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án dự kiến khoảng 16.369 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm gần 11.000 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.900 tỷ đồng. Phần còn lại là chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, lãi vay, dự phòng và các khoản chi phí liên quan khác.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đề xuất thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Trước đó, UBND thành phố đã chấp thuận giao doanh nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cùng các khu nhà ở tái định cư nhằm phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, ổn định cuộc sống cho người dân trong vùng dự án.

Tại khu Mả Lạng, dự án dự kiến xây dựng khoảng 1.400 căn hộ chung cư tái định cư, 93 căn nhà thấp tầng cùng trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Khu vực triển khai có tổng diện tích xây dựng hơn 37.700 m², nằm trong phạm vi giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh và Trần Đình Xu.

Trong khi đó, khu chợ Gà - Gạo sẽ được đầu tư một tòa chung cư cao 35 tầng với quy mô khoảng 760 căn hộ tái định cư, kết hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ dân sinh. Khu vực thực hiện dự án rộng khoảng 4.350 m², được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, khu Mả Lạng là một trong những khu dân cư lâu đời nằm ở trung tâm thành phố với mật độ dân số cao. Nhiều căn nhà có diện tích nhỏ, xuống cấp theo thời gian, trong khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị hiện đại. Do đó, việc triển khai dự án được đánh giá là nhu cầu cấp thiết nhằm cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời chỉnh trang cảnh quan đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất tại khu vực trung tâm thành phố.

Theo số liệu rà soát sơ bộ, dự án khu Mả Lạng sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với 1.459 hộ dân cùng nhiều công trình công cộng. Tại khu chợ Gà - Gạo, dự án tác động đến khoảng 252 căn nhà và 192 hộ dân. Bên cạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án còn bao gồm các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế và ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi di dời.

Để triển khai dự án, nhà đầu tư sẽ huy động 100% nguồn vốn thực hiện. Thành phố dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, giá trị quỹ đất thanh toán khoảng 10.734 tỷ đồng, phần còn lại hơn 5.634 tỷ đồng được thanh toán từ ngân sách thành phố. Nhà đầu tư cũng đề xuất sử dụng khu đất rộng hơn 152 ha tại phường Tân Tạo làm quỹ đất đối ứng.

Theo lộ trình đề xuất, dự án sẽ được triển khai từ năm 2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ tháng 9/2028 đến tháng 3/2029. Nếu được HĐND TP Hồ Chí Minh thông qua, đây sẽ là một trong những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn tại khu vực trung tâm, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực phát triển cho khu vực lõi trung tâm thành phố.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.