TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán

Nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm y tế với nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung vào công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch và nâng cao năng lực đáp ứng của toàn hệ thống y tế.

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đưa ra tại phiên họp của UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 2/2026, diễn ra vào sáng 4/2.

Chú thích ảnh
Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh tổ chức trực 24/24 giờ đảm bảo cấp cứu ngoại viện.

Theo đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, do đặc thù là đô thị đặc biệt, dân cư đông và nhiều hoạt động tập trung trong dịp Tết, ngành y tế thành phố xác định 3 mục tiêu trọng tâm: Bảo đảm cấp cứu, khám chữa bệnh thông suốt; chủ động phòng, chống dịch bệnh; và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Theo đó, mọi trường hợp cấp cứu phải được tiếp nhận và xử trí kịp thời, không để xảy ra chậm trễ. Công tác phòng, chống dịch được triển khai chủ động, phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để dịch bùng phát. Đồng thời, ngành y tế tăng cường phối hợp giữa các tuyến và các lực lượng liên quan để nâng cao năng lực đáp ứng.

Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên, ngành y tế TP Hồ Chí Minh triển khai 6 nhóm giải pháp. Tất cả cơ sở khám chữa bệnh tổ chức trực 24/24 giờ, bảo đảm phân luồng hợp lý, không từ chối người bệnh; đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện và giường bệnh phục vụ cấp cứu, điều trị.

Công tác cấp cứu ngoại viện cũng được tăng cường, nhất là tại các lễ hội, sự kiện đông người. Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh trực 24/24 giờ, phối hợp với các sở, ngành và ban tổ chức sự kiện để sẵn sàng điều động xe cấp cứu, nhân lực khi cần thiết.

Trong phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh làm đầu mối giám sát tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch; đồng thời tăng cường giám sát tại các cửa khẩu trên địa bàn.

Về bảo đảm nguồn máu, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học được giao phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị liên quan, duy trì dự trữ từ 14.000 đến 15.000 đơn vị máu, đồng thời sẵn sàng ngân hàng máu sống để đáp ứng các tình huống khẩn cấp, đặc biệt với nhóm máu hiếm.

Bên cạnh đó, y tế cơ sở tiếp tục được tăng cường vai trò trong sơ cấp cứu ban đầu, giám sát dịch bệnh tại cộng đồng và phối hợp chuyển tuyến kịp thời. Hệ thống báo cáo trực tuyến hằng ngày được duy trì để theo dõi sát tình hình trong suốt dịp Tết.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát tốt tình hình tại các khu vực đông người, góp phần để người dân đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. trong mẫu thực phẩm vụ ngộ độc bánh mì

Ngày 16/10, Viện Pasteur Nha Trang đã có Công văn số 1984/IPN-ATTP thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy nhiều mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 40.000 ca tay chân miệng

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.844 ca tay chân miệng trong tuần 41, tăng 32,2% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 40.446. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát trẻ, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để đưa đến bệnh viện kịp thời.