TP Hồ Chí Minh: Sân bay, bến xe, bến phà thông thoáng trong chiều ngày 3/5
Chiều tối ngày 3/5 - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, lượng phương tiện đổ về TP Hồ Chí Minh không nhiều, các tuyến cửa ngõ, bến phà, nhà ga... lại khá thông thoáng.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức lúc 17 giờ tại cửa đến của sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách trở về TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ không đông, nhà ga khách đến lại khá thông thoáng.
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, năm nay, lượng hành khách về TP Hồ Chí Minh không đổ dồn cùng một thời điểm mà trải đều vào các giờ từ ngày 1-3/5. Trong đó, lượng hành khách về TP Hồ Chí Minh đông nhất vào chiều tối 2/5 vì nhiều người tranh thủ về sớm hơn do lo ngại tình trạng ùn tắc giao thông và để phòng tránh dịch bệnh COVID-19.
Tương tự, tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), lượng xe về bến không ồ ạt, thỉnh thoảng các phương tiện cũng phải xếp hàng chờ vào bến nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Trong khi đó, tại bến phà Cát Lái (thành phố Thủ Đức), đầu phà phía tỉnh Đồng Nai cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài như chiều hôm qua (2/5). Theo đó, chiều 3/5, lượng ô tô, xe tải... qua phà không nhiều; lượng xe máy khá nhiều nhưng vẫn không đông như chiều ngày 2/5.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người dân quay trở lại TP Hồ Chí Minh trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5:
Chiều tối 3/5, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc để trở lại TP Hồ Chí Minh. Tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách trở lại TP Hồ Chí Minh không đông đúc như ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.Hầu hết người dân trở lại bằng đường hàng không đều tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.Thỉnh thoảng tại khu vực đón taxi, xe khách... ở ga đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng có đông khách đứng chờ xe.Hành khách ngồi chờ người thân đón về vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch.
Dịp này, các hàng hàng không cũng tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang phòng dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất.Nhiều hãng hàng không đã áp dụng việc giãn cách cho hành khách khi làm thủ tục check in trong chiều tối 3/5.Sân bay Tân Sơn Nhất đã lắp đặt nhiều bình sát khuẩn tay để hành khách sử dụng.Tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), hành khách cũng lỉnh kỉnh đồ đạc khi trở lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ.
Bên trong nhà chờ của Bến xe miền Đông, hành khách chờ đón xe về các quận, huyện.
Khu vực cổng Bến xe miền Đông, hành khách chờ xe cũng không nhiều.
Tại Bến phà Cát Lát (phía tỉnh Đồng Nai) lượng phương tiện đi lại cũng khá thông thoáng vì hôm qua (2/5) đã có hàng ngàn người dân đã về TP Hồ Chí Minh sớm.Lần đầu tiên sau khi kết thúc kỳ lễ dài 4 ngày, lượng hành khách đổ về TP Hồ Chí Minh qua các cửa ngõ lại thông thoáng.
Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn là công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.
Mỗi khu thu về, Đảo Nami, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc lại khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với những hàng cây ngân hạnh vàng rực, thủy sam chuyển sắc vàng nâu và lá phong điểm sắc đỏ.
Trên công trường, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.