TP Hồ Chí Minh: Rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm thống nhất đất nước
Những ngày cuối tháng 4/2025, khắp các tuyến đường từ trung tâm đến ngoại thành TP Hồ Chí Minh đều được khoác lên mình màu sắc rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Pano lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được đặt trước nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Pano chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được treo tại các giao lộ ở khu vực trung tâm Quận 1, nơi có nhiều du khách qua lại.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi và Nguyễn Huệ (Quận 1), Quốc lộ 1A (Bình Tân), Tỉnh lộ 10 (Hóc Môn)... các pano, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm đại lễ 30/4 được trang hoàng rực rỡ.
Công nhân đang thi công những tấm pano, áp phích dọc tuyến đường Trần Quốc Hoàn (quận Tân Bình) kết nối đến nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
Những tấm pano, áp phích cỡ lớn được đặt gần nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Song song đó rất nhiều màn hình Led cỡ lớn tại các tuyến đường, giao lộ cũng trình chiếu về các áp phích, pano về kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tạo nên bầu không khí trang trọng và phấn khởi.
Màn hình Led cỡ lớn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) trình chiếu hình ảnh chào mừng đại lễ 30/4.
Màn hình Led cỡ lớn quanh hồ Con Rùa (Quận 3) trình chiếu ảnh chào mừng đại lễ 30/4.
Không chỉ các tuyến đường chính, trong các khu dân cư, nhà dân cũng đồng loạt treo cờ tổ quốc trước nhà để hưởng ứng. Chị Diễm My (ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình tân) chia sẻ: “Năm nay kỷ niệm tròn 50 năm giải phóng miền Nam, gia đình tôi rất tự hào khi treo cờ tổ quốc. Mỗi lần nhìn lá cờ bay trước cửa nhà, tôi lại nhớ về ký ức hào hùng của dân tộc, thấy biết ơn và trân trọng cuộc sống hiện tại”.
Các pano, áp phích cỡ lớn được trang hoàng tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Nguyễn Đình Chính (quận Phú Nhuận).
Pano, áp phích cỡ lớn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được đặt trên các tòa nhà cao tầng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).
Các bảng Pano, áp phích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được dựng dọc tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1).
Đại lễ 30/4 năm nay là cột mốc quan trọng, đánh dấu nửa thế kỷ đất nước thống nhất và phát triển. Không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử, đây còn là dịp để người dân TP Hồ Chí Minh nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định vai trò của thành phố trong hành trình dựng xây và hội nhập.
Các bảng Pano chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước được treo trước trụ sở UBND Quận 1.
Pano kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được trang trí trên tuyến đường Lê Lợi (Quận 1).
Người dân phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đồng loạt treo cờ tổ quốc.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.