TP Hồ Chí Minh ra thông báo khẩn trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19

Tối 26/4, UBND TP Hồ Chí Minh đã có thông báo khẩn về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đáng chú ý, UBND TP Hồ Chí Minh giao các sở, ngành; UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức đảm bảo công tác phòng dịch và an toàn giao thông cho người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.
Chú thích ảnh
Người dân cần đeo khẩu trang khi ra đường và tuân thủ luật giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 với phương châm phòng chống và phát hiện sớm, cách ly nhanh, hiệu quả, xử lý nhanh chóng các tình huống khẩn cấp xảy ra. Chủ tịch UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về công việc phòng, chống dịch bệnh trên bàn mình phụ trách; báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hồ Chí Minh để thống nhất chỉ đạo, tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo, đưa ra người thân nhập cảnh trái phép đi cách ly kịp thời khi nhập cảnh vào thành phố...

UBND TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn như thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các khu vui chơi, giải trí, tại các sự kiện có người tập trung, trên các phương tiện giao thông công cộng; xử lý các trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng... Trong trường hợp phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, cần tập trung chỉ đạo, áp dụng các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly kịp thời, thực hiện giãn cách xã hội khi có chỉ đạo và theo đúng chỉ đạo để đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; các nội dung chương trình đã được UBND TP Hồ Chí Minh cho phép tổ chức phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống bệnh COVID-19, đặc biệt phải tuân thủ việc đeo khẩu trang, sát trùng… theo đúng quy định.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chủ động tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan, thẩm quyền theo quy định; tiếp tục bổ sung và tổ chức tiêm vaccine theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để vaccine quá hạn; chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường kiểm soát chủ động, kiểm tra trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng...

UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Công an TP Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các tỉnh bạn nhằm trao đổi, cung cấp thông tin về các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép về từ các tỉnh thành có chung đường biên giới, để kịp thông tin và phối hợp chặt chẽ để xử lý triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép; UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường hoạt động rà soát, phát nhanh các trường hợp nhập trái phép, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ hợp trường chức, tiếp tay cho việc nhập cảnh trái phép vào thành phố.

Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cùng các đơn vị liên quan tiếp tục quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, chuẩn bị các phương án sẵn sàng tiếp nhận nhập cảnh các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ trên tinh thần bảo đảm an toàn, phù hợp với năng lực tổ chức cách ly tập trung của TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị phải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở GTVT tập trung chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như: xây dựng phương án vận tải và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý trong và ngoài dịp lễ; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến xe trái phép, phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, không có dụng cụ cứu sinh, chở quá số người quy định...

Ngoài ra, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cần công bố số điện thoại đường dây nóng của Thành phố về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh...

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.