TP Hồ Chí Minh ra mắt nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường

Chiều 17/8, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo ra mắt “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường” nhằm phục vụ các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp lấy dữ liệu theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về nền tảng dữ liệu tài nguyên và môi trường trong chiều 17/8.

Theo Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, vừa qua, Sở đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố. Sở đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh vào năm 2021 (https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn). Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ web ngành tài nguyên và môi trường đã hình thành "Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh" để phục vụ các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là nền tảng dữ liệu thông tin chính (gốc) cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân lấy dữ liệu về sử dụng và tích hợp với các thông tin của sở, ngành, quận, huyện nhằm xây dựng lên những dữ liệu riêng phục vụ cho sự phát triển của từng cơ quan, doanh nghiệp và các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Điều này cũng giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Thành phố và việc hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện tốt đề án xây dựng đô thị thông minh.

"Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh" là kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý với gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn quốc tế và theo quy định của nhà nước. Thông qua nền tảng này, các tổ chức, cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu.

Chú thích ảnh
Đại diện sở, ngành nhấn nút kích hoạt Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường TP Hồ Chí Minh trong chiều 17/8.

Trong thời gian tới, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn các cá nhân, doanh nghiệp, quận, huyện và thành phố Thủ Đức khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu này.

Tất cả các sở, ban ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố, các doanh nghiệp công nghệ thông tin có nhu cầu khai thác và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý điều hành tại các đơn vị có thể liên hệ với Sở. Việc làm này cũng giúp hình thành cộng đồng mở và giúp làm mới (cập nhật các biến động) về dữ liệu chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tương lai. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.